Đến Nga, Tổng thống Duterte lập tức đề nghị mua vũ khí

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố Philippines muốn mua vũ khí hiện đại của Nga để chiến đấu với các nhóm khủng bố có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Duterte với Tổng Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày mai (25/5). Tuy nhiên, cuộc gặp này đã được chuyển sang chiều ngày hôm qua (23/5) sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố áp đặt tình trạng thiết quân luật 60 ngày ở khu vực miền nam Philippines. Ông Duterte cũng đã cắt ngắn chuyến thăm tới Nga để trở về nước và giải quyết tình trạng khủng hoảng an ninh quốc gia, sau vụ việc các binh sĩ chính phủ nổ súng giao tranh với các tay súng thân IS ở thành phố Marawi.

"Tôi tới Moscow là để đảm bảo Nga sẽ hỗ trợ cho Philippines cũng như khẳng định tình bạn giữa hai nước", hãng tin RT dẫn lời ông Duterte phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Đến Nga, Tổng thống Duterte lập tức đề nghị mua vũ khí - ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp mặtTổng Nga Vladimir Putin ở Moscow.

Lý giải nguyên nhân phải về nước sớm, ông Duterte nói: "Các nhóm IS đã chiếm tỉnh Mindanao. Các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn".

Phát biểu tại Moscow, ông Duterte nhấn mạnh Nga là "đối tác đáng tin cậy" của Philippines. Ngoài ra, Manila sẵn sàng phát triển mối quan hệ với Moscow và sẽ mua các loại vũ khí của Nga để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia này.

"Chúng tôi cần thêm các loại vũ khí hiện đại. Chúng tôi từng đề nghị với phía Mỹ nhưng nay tình hình không còn yên bình như trước bởi chúng tôi phải chiến đấu với các tay súng IS và chúng tôi cần các loại vũ khí hiện đại", ông Duterte nói thêm.

Trước khi đặt chân tới Moscow, Tổng thống Duterte cho hay Manila có ý định mua các loại vũ khí hạng nhẹ, trực thăng và chiến đấu cơ của Nga để phục vụ cuộc chiến chống ma túy và khủng bố.

Trong suốt nhiều năm, Washington là quốc gia cung cấp vũ khí chủ yếu cho Manila. Tuy nhiên, dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Duterte, hoạt động mua vũ khí của Mỹ đã gặp phải nhiều trắc trở khi Mỹ nhiều lần cáo buộc Philippines vi phạm nhân quyền. 

Về phần mình, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự việc 2 binh sĩ cùng 1 cảnh sát Philippines thiệt mạng sau khi nhóm khủng bố Maute có liên hệ với IS đánh chiếm nhiều khu vực thuộc thành phố Marawi.

Cũng theo Tổng thống Nga, dù Tổng thống Duterte phải về nước sớm nhưng hai nước vẫn sẽ ký kết hàng loạt văn kiện mà giới chức hai bên đã chuẩn bị sẵn. 

MINH THU (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !