ĐBQH Ukraine: “Hành trình đến châu Âu của Kiev đã kết thúc”

Đại biểu Quốc hội Ukriane đến từ đảng "Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống", ông Vadim Rabinovich cho rằng đối với Ukraine "hành trình đến châu Âu đã kết thúc".

ĐBQH Ukraine: “Hành trình đến châu Âu của Kiev đã kết thúc” (Ảnh mang tính minh họa)

“Hành trình đến châu Âu đã kết thúc.... Ukraine đã triệu hồi đại sứ tại Hội đồng châu Âu để tham khảo ý kiến”, ông Vadim Rabinovich nói.

Trước đó, ngày 25/6, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết sẽ triệu hồi đại sứ của nước này tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) để tham vấn về việc phái đoàn Nga được chấp nhận quay trở lại tổ chức này.

Trên tài khoản Facebook, ông Klimkin viết rằng đã mất lòng tin vào PACE. Ngoại trưởng Ukraine giải thích, lý do không chỉ vì PACE đồng ý để phái đoàn Nga quay trở lại làm thành viên, mà còn nhận định rằng quyết định này là cú hích để khôi phục quan hệ giữa Moscow và PACE.

Ông Klimkin cũng cảnh báo về hậu quả đối với các cơ chế giải quyết xung đột hiện có như cơ chế Normandy và Minsk. Ngoài ra, ông Klimkin còn lo ngại rằng PACE tới đây sẽ giải quyết vấn đề xung đột ở miền Đông Ukraine và xung đột năng lượng mà không tính đến lợi ích của Kiev.

Từ những đánh giá đó, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng bước đi logic tiếp theo của Kiev là rời khỏi PACE, song không phải là rời bỏ vĩnh viễn theo cách “nhường” hoàn toàn sân chơi này cho Nga.

Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko

Vào tháng 2/2019, theo đề nghị của ông Poroshenko (khi đó là Tổng thống Ukraine), Quốc hội Ukraine đã thông qua những thay đổi trong Hiến pháp, theo đó củng cố chính sách của Ukraine hướng tới gia nhập EU và NATO.

Tuy nhiên, Ủy viên châu Âu về chính sách láng giềng và mở rộng EU - Johannes Hahn trước đó tuyên bố rằng nói về tư cách thành viên của Ukraine tại EU trong những năm tới là điều không thực tế, Kiev nên tập trung thực hiện thỏa thuận liên kết với EU.

Còn cựu Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cũng tuyên bố rằng để gia nhập Liên minh quân sự này, Ukraine sẽ cần phải đạt được một số tiêu chí và để thực hiện được điều đó cần nhiều thời gian.

Các chuyên gia và nhà phân tích nhận định Kiev sẽ không thể trở thành thành viên của NATO trong 20 năm tới.

Ngày 25/6, Hội đồng châu Âu (EC) đã bỏ phiếu thông qua khả năng cho phép đại diện của Nga trở lại cơ quan này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra 5 năm sau khi Nga sát nhập Crimea.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Ukraine, 118 nghị sĩ của các nước thành viên EC đã nhất trí rằng Nga có thể cử đại biểu tham dự phiên bầu cử tổng thư ký của cơ quan này vào ngày 26/6. 62 thành viên của EC đã phỏ phiếu chống lại việc cho phép Nga quay trở lại và 10 thành viên bỏ phiếu trắng.

Trí Đức (Lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !