Đẩy mạnh cấm vận Venezuela, Mỹ đang ngày càng lệ thuộc vào dầu mỏ Nga?

Tính từ đầu năm 2019 tới nay, kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ Nga của Mỹ đã lên đến khoảng 5 triệu thùng, trong khi vào năm ngoái Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 7,5 triệu thùng dầu từ Nga.

Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ đã gia tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, với tổng cộng 13 tàu chở hàng mang theo khoảng 5 triệu thùng dầu đã đến nước Mỹ tính từ tháng 1 đến đầu tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh Washington từ bỏ nhập khẩu dầu thô từ Venezuela do đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này. Một số chuyên gia tin rằng kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ Nga của Mỹ có thể sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Mỹ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu mỏ từ Nga sau khi áp đặt cấm vận đối với Venezuela.

Hãng tin Bloomberg cho biết, tổng kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ vào tháng 2/2019 ước tính đã vào khoảng hơn 16 triệu thùng dầu, trong khi một năm trước con số này là 20 triệu thùng. Trong cả năm 2017, Mỹ nhập khẩu 1,5 triệu thùng dầu từ Nga, nhưng sang đến năm 2018 con số này đã lên đến 7,5 triệu thùng.

Các hình thức trừng phạt do Washington áp đặt đã khiến kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela giảm mạnh, và cùng với quyết định giảm sản xuất dầu mỏ của các nước OPEC, giá dầu thô đã tăng lên. Mỹ khẳng định các hình thức trừng phạt của họ là nhằm buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đang tìm cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị và kinh tế, từ chức.

Nhà Trắng cũng áp đặt các hình thức trừng phạt đối với các hãng sản xuất dầu của Nga, khi họ không được sở hữu các thiết bị do Mỹ sản xuất và không nhận được một số khoản đầu tư từ nước ngoài. Lý do mà Mỹ đưa ra đó là Moscow đã đứng đằng sau xung đột ở miền Đông Ukraine và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đáp lại, Nga phủ nhận các cáo buộc trên do không có bằng chứng xác thực.

Ngoài ra, Mỹ cũng có ý định áp đặt trừng phạt đối với dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, một dự án xây dựng đường ống cung cấp khí đốt mà Nga hợp tác xây dựng với các nước Châu Âu, nhằm buộc EU sử dụng các nguồn năng lượng khác như khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga dầu mỏ nhập khẩu cấm vận Venezuela

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !