Đại sứ Nga: Phụ nữ Triều Tiên luôn trong tình trạng “hấp hối” vì trừng phạt

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho rằng do các biện pháp trừng phạt tại một trung tâm y tế chuyên khoa ở Bình Nhưỡng nên những "phụ nữ ở đây luôn trong tình trạng hấp hối".

Hình ảnh Trung tâm Bình Nhưỡng

Ria Novosti dẫn tuyên bố của Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết, tình hình nhân đạo ở Triều Tiên đang xấu đi do Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt.

"Tình hình nhân đạo ở quốc gia này đang xấu đi ở một số khía cạnh. Hiện nay, tình hình cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia này gần như là bất khả thi, bao gồm thực phẩm cho nhân dân Triều Tiên – những người đã chịu nhiều đau khổ. Đây cũng là một trong những mục tiêu của tôi trong chuyến đi đến đây....", nhà ngoại giao Nga nói với các phóng viên sau cuộc họp của Ủy ban Liên hợp quốc về biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

"Tôi yêu cầu Ủy ban phụ trách vấn đề Triều Tiên không chỉ là một cảnh sát điều khiển, kiểm tra những gì cần phải làm, mà còn là một cơ cấu giúp các cơ quan nhân đạo cung cấp lương thực, thuốc men, thiết bị y tế… cho nước này", ông Matsegora nói thêm.

Theo đại sứ Nga, trong cuộc họp, ông trình bày "những đề xuất cụ thể" về những gì cần làm để giúp đỡ CHDCND Triều Tiên, và "trình bày tình hình về những gì đang xảy ra ở Triều Tiên".

Trong số các vấn đề y tế tại nước này, Matsegora quan tâm nhiều đến điều trị ung thư ở phụ nữ. Đặc biệt, do các biện pháp trừng phạt tại một trung tâm y tế chuyên khoa ở Bình Nhưỡng, nên không thể cung cấp thiết bị y tế thuốc men đến đây và "phụ nữ ở đây luôn trong tình trạng hấp hối".

Tháng 8/2016, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết số 2371, mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào CHDCND Triều Tiên. Nghị quyết cấm nhập khẩu sắt, quặng sắt, chì, than đá và thủy sản từ Triều Tiên, đóng băng tài khoản Ngân hàng Ngoại thương của nước này và hạn chế cung cấp dầu.

Đức Dũng (Lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !