Đài Loan bắt 11 người Việt Nam trốn trong xe tải

Sở cảnh sát thành phố Đài Đông, phía đông Đài Loan mới bắt giữ 11 người Việt trốn phía sau xe tải chở hàng. Trong đó, 9 người nằm trong số 148 du khách Việt bỏ trốn sau khi tới Đài Loan hồi tháng 12/2018.

Theo Taiwan News, 11 người Việt Nam bị bắt khai được thuê làm công nhân trong các trang trại. Tuy nhiên, 9 người trong số này nằm trong nhóm 148 du khách Việt bỏ trốn sau khi được đưa tới các khách sạn ở thành phố Cao Hùng hồi tháng 12/2018.

Trong số 11 người Việt bị bắt giữ có 9 người nằm trong số 148 du khách bỏ trốn sau khi tới thành phố Cao Hùng hồi tháng 12/2018.

Hiện 70 du khách Việt vẫn đang bỏ trốn và cơ quan chức năng Đài Loan tiếp tục tìm kiếm.

Khi ban bố lệnh cấm xe tải cỡ lớn di chuyển trên một số cung đường bị hạn chế vào ngày 10/1, cảnh sát thành phố Đài Đông đã chặn lại một chiếc xe tải tình nghi di chuyển trên đường Heping thuộc thị trấn Pingnan. Mặc dù, chiếc xe được phủ bạt đen song cảnh sát Đài Loan vẫn nghi ngờ sau khi quan sát hướng di chuyển của chiếc xe.

Những người bị bắt trốn trong xe tải chở hàng.

Sau khi tháo lớp bạt màu đen, cảnh sát Đài Loan phát hiện 11 người Việt Nam trốn trong xe tải. Những người bị bắt gồm 4 nữ và 7 nam. Họ đều không thể xuất trình giấy tờ nhân thân hợp pháp. Trong số 11 người, 1 người đàn ông được xác định là công nhân nhập cư rời bỏ nơi làm việc chính thức, một người nhập cảnh bất hợp pháp và 9 du khách Việt bỏ trốn.

Hiện vẫn còn 70 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan.

Ngoài ra, 11 người bị bắt đều mặc trang phục nông dân và chân đi ủng. Họ khai được thuê làm việc tại thành phố Đài Đông như gieo mạ, đào củ gừng, thu hoạch táo và dứa.

Theo Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA), tính tới ngày 13/1, 78 trong tổng số 148 du khách Việt bỏ trốn sau khi tới thành phố Cao Hùng hồi tháng 12/2018 đã bị bắt lại bao gồm 47 đàn ông và 31 phụ nữ. Trong đó, 42 người tự ra trình diện cảnh sát. Tuy nhiên, 70 người vẫn đang bỏ trốn.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đài Loan bắt 11 người Việt Nam trốn trong xe tải du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan Cao Hùng du lịch đài loan lao động bất hợp pháp nhập cư bất hợp pháp cảnh sát Đài Loan

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !