Đặc nhiệm Nga đến Trung Quốc tham gia tập trận với ASEAN

Lực lượng đặc nhiệm của Quân khu Đông Nga đã đến Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế của các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cơ quan báo chí quân đội Nga cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc – Nga tập luyện trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: RIA

Giai đoạn hoạt động tích cực nhất của các cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 11 tại Trung Quốc. Những người tham gia sẽ thực hiện nhiệm vụ giải phóng “con tin” trong các tòa nhà hành chính, xe buýt và máy bay chở khách bị bắt bởi những kẻ khủng bố. Cũng sẽ có khóa huấn luyện chung về tìm kiếm và phá hủy “thiết bị nổ”, hạ cánh trực thăng và bắn đạn thật.

“Một nhóm binh sĩ của Quân khu Đông, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm, đã đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để chuẩn bị tham gia các cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN và đối thoại giữa các bên. Đại diện của Quân khu Đông đã bắt đầu huấn luyện để thực hiện hành động sắp tới trong một phần của bài tập chống khủng bố quốc tế”, thông cáo báo chí cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm Nga, sẽ thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực thành thị. Quân nhân sẽ di chuyển dọc theo đường phố và bên trong các tòa nhà, bao gồm cả trong điều kiện sử dụng các chất độc hóa học.

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các sĩ quan Nga thuộc Quân khu Đông để thực hành làm việc tại các điểm kiểm soát đa quốc gia.

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Được thành lập năm 1967 tại Thái Lan. Tổ chức bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Papua New Guinea và Đông Timor hiện đang giữ vai trò quan sát viên đặc biệt. Những đối tác đối thoại của Hiệp hội có thể kể đến là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan, Nga, Hàn Quốc, New Zealand, Mông Cổ, Úc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Thanh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: đặc nhiệm Nga Trung Quốc tập trận ASEAN tập trận chống khủng bố

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !