Đầu bếp nổi tiếng thế giới tiết lộ cách nấu ăn cho Tổng thống Putin

Mới đây, trong chương trình truyền hình “The Kelly Clarkson Show”, vua đầu bếp Anh kiêm MC truyền hình Gordon Ramsay đã kể chuyện ông nấu ăn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin như thế nào.

Theo đó, vua đầu bếp người Anh thừa nhận rằng ông đã rất lo lắng, chỉ sợ nhỡ làm hỏng bữa tối.

“Chuyện xảy ra khi tôi được mời đến phố Downing trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Tony Blair và Tổng thống Vladimir Putin. Tôi gần như đứng tim vì sợ hãi”, ông Ramsay nói.

{keywords}
Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cũng nhận xét, ông Putin là người khiêm tốn trong việc ăn uống, ông ấy tránh các sản phẩm từ bột mì. (Ảnh: RIA)

Ông Ramsay cho biết, chất lượng món ăn khiến ông lo lắng hơn bình thường. Ngoài ra, theo vị đầu bếp này, ông rất hoảng hốt khi gặp gỡ hai nhà lãnh đạo.

“Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Tôi chào hỏi rồi đứng cạnh các nhà lãnh đạo và họ nêu ra câu hỏi về món măng tây”, vua đầu bếp nhớ lại và thừa nhận rằng chính vào lúc đó không hiểu sao ông chỉ muốn bỏ chạy.

Được biết, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Tony Blair gặp nhau trong thời gian nhà lãnh đạo Nga tới thăm Vương quốc Anh vào năm 2000.

Gordon Ramsay từng là đầu bếp giàu nhất trên thế giới, một phần nhờ vào những chương trình truyền hình của ông bao gồm: Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares, MasterChef, Hotel Hell và Fakes It.

Theo Forbes, các chương trình của ông kiếm hơn 150 triệu USD doanh thu hàng năm cho Fox. Ngoài ra, ông còn sở hữu tới 35 nhà hàng trên toàn cầu.

{keywords}
Gordon James Ramsay, là một đầu bếp nổi tiếng, chủ sở hữu nhiều nhà hàng và ngôi sao truyền hình người Scotland. (Ảnh: AP)

Vào năm 2020, ông Anatoly Galkin, đầu bếp trưởng của Điện Kremlin với thâm niên hơn 30 năm kinh nghiệm, tiết lộ về sở thích ẩm thực của nhiều ông chủ Điện Kremlin, bắt đầu từ Tổng Bí thư Leonid Brezhnev cho đến các Tổng thống Nga sau này.

“Tổng thống Putin cũng giống như nhiều người, ông ấy thích thịt băm viên, thịt cừu, thịt bê, đôi khi ông ấy ăn một miếng cá”, ông Galkin chia sẻ.

Tờ El Confidencial trước đây cũng tiết lộ chế độ ăn của Tổng thống Putin trong một nghiên cứu về bệnh béo phì ở các nhà lãnh đạo thế giới. Cụ thể, ông Putin có tỷ lệ mỡ cơ thể là 25,7%. Chế độ ăn uống tiêu chuẩn của ông Putin bao gồm thịt nạc, cá, trái cây, rau, ngũ cốc và trứng.

Tổng thống Nga cố gắng tránh các sản phẩm chế biến sẵn và rượu, tuy nhiên, nếu có bữa tiệc thì ông sẽ chọn rượu vang hoặc bia. Theo báo giới, ông thường xuyên dậy muộn và gộp bữa sáng cùng bữa trưa lại làm một.

Bữa sáng của ông Putin thường rất thịnh soạn gồm có: trứng ốp la hoặc uống trứng cút sống, trái cây và trái cây khô, cháo kiều mạch, mật ong Altai. Với bữa tối ăn nhẹ như các sản phẩm từ sữa hoặc sữa chua. Chế độ ăn uống như vậy giúp ông Putin có thể trạng tốt nhất, ông thường xuyên chơi các môn thể theo như bơi lội, võ thuật, trượt tuyết và khúc côn cầu.

Thanh Bình (lược dịch)

Hé lộ cách phương Tây thử thách sự kiên nhẫn của Nga trong một thời gian dài

Hé lộ cách phương Tây thử thách sự kiên nhẫn của Nga trong một thời gian dài

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây trên một loạt vấn đề đã cho thấy các bên đang muốn vạch rõ những “lằn ranh đỏ” và kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !