Cựu Tổng thống Poroshenko tuyên bố sẵn sàng trở thành Thủ tướng Ukraine

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẵn sàng trở thành Thủ tướng nước này nếu đảng “Đoàn kết châu Âu” của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm vào Quốc hội Ukraine sắp tới (dự kiến 21/7).

Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko

Sau khi thua trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 vừa qua, ông Poroshenko cho biết không có ý định rời khỏi chính trường. Đảng "Khối Petro Poroshenko" trước cuộc bầu cử sớm vào Quốc hội Ukraine (Verkhovnya Rada) đã đổi tên thành đảng "Đoàn kết châu Âu".

Ông Poroshenko nói: “Nếu chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đó là câu trả lời cho câu hỏi liệu ông có đang cân nhắc trở thành thủ tướng Ukraine hay không”.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Ukraine Anton Gerashchenko cho biết, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã vạch ra một kế hoạch mới cho mình và dự định trở thành Thủ tướng của đất nước.

Ngoài ra, ngày 22/4, phát biểu trước những người ủng hộ, ông Petro Poroshenko nói rằng hy vọng sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia sau kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine tiếp theo.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, ông Poroshenko nói: "Tôi sẽ không rời khỏi chính trường. Chúng ta sẽ đoàn kết để đảm bảo những chiến thắng chung trong tương lai gần. Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraine, và cùng nhau trở lại phố Bankova (Văn phòng TT nằm tại phố này) sau cuộc bầu cử tổng thống Ukraine tiếp theo".

Tân Tổng thống Ukraine Zelensky

Cuộc bầu cử vào quốc hội Ukraine đã được lên kế hoạch tổ chức vào tháng Mười tới. Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một sắc lệnh giải tán Quốc hội và ấn định ngày bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 21/7.

Cuộc bầu cử sớm vào Quốc hội sẽ được tổ chức trên một hệ thống hỗn hợp - một nửa số đại biểu quốc hội (225 người) sẽ được bầu theo danh sách đảng, một nửa còn lại bầu theo khu vực các quận, huyện. Chỉ có các đảng phái có chỉ số tín nhiệm từ 5% trở lên mới có thể tham gia bầu cử.

Trí Đức (Lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !