Cựu Tổng thống Pakistan thừa nhận lợi dụng quân khủng bố để "trả đũa" Ấn Độ

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf mới đây thừa nhận rằng cơ quan tình báo Pakistan đã từng lợi dụng các phần tử khủng bố Jaish-e-Mohammed để tấn công Ấn Độ khi ông còn đương chức.

Trong những ngày gần đây, tổ chức Jaish-e-Mohammed đang là tâm điểm của căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, khi New Delhi đã triển khai máy bay để tập kích tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Pakistan này.

Hàng loạt vũ khí các loại được nhà chức trách Ấn Độ thu giữ từ những phần tử khủng bố Jaish-e-Mohammed.

Khi được một phóng viên Pakistan hỏi về việc vì sao ông không hành động để loại bỏ Jaish-e-Mohammed khi còn làm Tổng thống từ năm 2001 đến 2008, ông Musharraf kể lại: “Các nhân viên tình báo của chúng tôi đã từng vướng vào một cuộc đấu đá rất căng thẳng với Ấn Độ. Ấn Độ đã tổ chức đánh bom ở Pakistan và chúng tôi cũng làm điều tương tự ở Ấn Độ”.

“Đó là một thời kỳ rất khác với hiện tại và cá nhân tôi không muốn điều này xảy ra”, cựu Tổng thống Pakistan nói thêm. Ông Musharraf cũng thừa nhận rằng chính bản thân ông cũng là mục tiêu của một trong những âm mưu ám sát của tổ chức này.

Jaish-e-Mohammed được thành lập chỉ một năm trước khi ông Musharraf nhậm chức. Các phần tử của tổ chức này đã tiến hành nhiều vụ tấn công ở khu vực Kashmirvà tìm cách tách khu vực này khỏi lãnh thổ Ấn Độ để sáp nhập với Pakistan.

Tổ chức này mới đây đã nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công ngày 14/2 khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Vụ việc này đã làm dấy lên căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng, và quân đội hai nước đã liên tục nã pháo và triển khai máy bay để đối đầu nhau.

Mặc dù New Delhi đã liên tục cáo buộc Jaish-e-Mohammed đang phối hợp với Islamabad, chính phủ Pakistanhiện nay phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với tổ chức này. “Jaish-e-Mohammed không tồn tại ở Pakistan”, phát ngôn viên quân đội Pakistan Asif Ghafoor phát biểu vào ngày 6/3, mặc dù một ngày trước đó Pakistan đã cho bắt giữ ít nhất 44 kẻ tình nghi được cho là làm việc cho “các tổ chức cấm”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Pakistan Ấn Độ căng thẳng khủng bố Kashmir quân sự

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !