Cựu điệp viên CIA: “Không cần Putin, Clinton đã tự bắn vào chân mình”

Theo hãng tin RT, ông Larry Johnson, một nhà phân tích của CIA đã nghỉ hưu nói rằng mục đích của những cáo buộc tấn công mạng mà Mỹ đưa ra là nhằm làm hạ thấp uy tín của ông Donald Trump.

“Tất cả đều có mục đích làm ông Trump xấu mặt. Bởi vì mặc dù báo cáo đó nói rằng chính ông Putin đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo Nga tác động đến uy tín của Hillary Clinton, thực tế chính bà ta đã tự bắn vào chân mình chứ chẳng cần ai phải làm xấu mặt bà ta cả”, ông Johnson nói.

Cựu điệp viên CIA: “Không cần Putin, Clinton đã tự bắn vào chân mình” - ảnh 1

Bà Clinton đã thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

“Chắc chắn không phải ông Putin đã bảo bà Clinton phải dùng tài khoản thư điện tử cá nhân và làm lộ thông tin mật của quốc gia từ đó. Bà ta đã nhiều lần nói dối về điều này. Thế nhưng bất kỳ hãng thông tấn nào tập trung đề cập đến vấn đề này lại bị coi là gián điệp của Putin. Nhận định đó rất lố bịch, và nó cho thấy rằng giới tình báo Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng so với trước đây”, ông Johnson nhận định.

Nhà phân tích người Mỹ cũng tin rằng, báo cáo của Mỹ không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. “Tôi tin rằng bọn họ hoàn toàn không có gì trong tay. Những gì mà họ viết trong đó khác hẳn bất kỳ một bản phân tích được viết dựa trên những dữ kiện của thực tế. Tất cả chỉ là những lời phỏng đoán”, ông nói.

Ông Johnson nhận thấy rằng ba cơ quan chính phủ của Mỹ là FBI, CIA và NSA không có cùng quan điểm của mình trước những phỏng đoán trên. “Chỉ có CIA và FBI tuyên bố họ chắc chắn những phỏng đoán trên là đúng, nhưng NSA lại tỏ ra do dự”, ông nói.

Chuyên gia người Mỹ cho rằng báo cáo của Mỹ thực chất là một trong những bước đi được dàn dựng từ trước.

“Vào ngày hôm qua (6/1), Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ tổ chức một cuộc điều trần liên quan đến những cáo buộc xâm nhập mạng nhằm vào Nga, thời điểm các cuộc tấn công trên diễn ra. Đó hoàn toàn là một chiến dịch tuyên truyền, và không một nhà báo từ một hãng tin lớn có bất kỳ câu hỏi quan trọng nào”, ông Johnson nói.

Việc báo cáo của Mỹ trực tiếp công kích truyền thông Nga, cụ thể là hãng tin RT, mặc dù chủ đề của nó đáng lẽ tập trung vào các cáo buộc xâm nhập mạng, với ông Johnson là điều “có thể hiểu được”.

“RT là một kênh thông tin khách quan hơn cả Fox, CNN, MSNBC cùng nhiều hãng tin khác ở Mỹ. Tôi đã từng là một nhà phân tích của kênh Fox News và đã từng xuất hiện trên truyền hình. Tôi nhận thấy rằng những cáo buộc nhằm vào RT là điều mà họ vẫn luôn làm nhằm hạ thấp uy tín của một hãng thông tấn đối thủ”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !