Cựu Đại sứ Hàn Quốc "ngán ngẩm" trước kế hoạch “đóng băng kép” của Nga – Trung

Hãng tin Sputnik cho biết, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga đã lên tiếng bày tỏ quan điểm phản đối kế hoạch “đóng băng kép” do Nga và Trung Quốc đề xướng, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công du châu Á.

Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Lee Kyu-hyung đã phản đối kế hoạch này với lý do rằng Seoul sẽ phải chịu thiệt không công bằng nếu nó được thực hiện. Nội dung của kế hoạch “đóng băng kép” đó là Triều Tiên phải ngừng thử nghiệm hạt nhân cùng lúc Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng tập trận chung. Kế hoạch này đã bị Mỹ bác bỏ, trong khi Triều Tiên không đưa ra phản hồi nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chào đón.

Nói về kế hoạch “đóng băng kép”, ông Lee cho biết: “Tôi không nghĩ rằng đây là một kế hoạch khả thi. Việc Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân và Mỹ - Hàn Quốc ngừng tập trận là hai việc hoàn toàn khác nhau. Quốc gia nào cũng có quyền tổ chức diễn tập quân sự, trong khi thử nghiệm hạ nhân là vi phạm luật pháp quốc tế. Hai việc này không thể được đặt ngang nhau”.

Ông Lee nói thêm, Hàn Quốc là đồng minh lâu năm của Mỹ và hai nước đã liên tục diễn tập quân sự chung trong suốt hơn 50 năm qua. Ông cho rằng ông hiểu vì sao Nga và Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề gai góc này, song đề xuất của họ là “không hợp lý”.

Quan chức Hàn Quốc cũng kêu gọi toàn bộ năm thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng toàn thế giới đoàn kết lại và gây sức ép lên Triều Tiên để buộc họ nhìn nhận lại tham vọng hạt nhân của mình.

“Chúng ta nên đoàn kết lại. Nhóm 5 nước trong Hội đồng Bảo an có trách nhiệm ngăn chặn bất kỳ các quốc gia nào trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ và các quốc gia yêu chuộng hòa bình khác cần phải hợp tác với nhau để ngăn chặn những hành động gây hấn của Triều Tiên cùng tham vọng có vũ khí hạt nhân của họ”, ông Lee nói.

Cựu đại sứ cho biết, các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên chỉ có thể được thực thi nếu các bên liên quan cùng nhau đảm bảo hiệu lực của nó. “Kinh tế Triều Tiên phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thực hiện nội dung lệnh trừng phạt một cách nghiêm túc, Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và kết quả sẽ xuất hiện. Nếu tất cả các bên liên quan cùng nhau đảm bảo hiệu lực của lệnh trừng phạt, hiệu quả của nó sẽ rất cao”, ông Lee nói.

Tuyên bố của ông Lee được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc đơn phương áp dụng lệnh trừng phạt đối với 18 người Triều Tiên ở Trung Quốc, Nga và Libya, được cho là có liên hệ tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nói về chuyến công du Châu Á của Tổng thống Trump, ông Lee cho rằng sẽ khó có thể có một kết quả mang tính đột phá đối với vấn đề Triều Tiên.

“Đây là lần đầu tiên ông ây đến thăm các nước Châu Á trên cương vị Tổng thống. Ông Trump sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Ông ấy chắc chắn sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Triều Tiên, nhưng tôi cho rằng sẽ không có một bước đột phá nào có thể đạt được”, ông Lee nhận định.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !