Cựu Bộ trưởng Ba Lan: Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ là “thòng lọng” của Châu Âu

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TVP1, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz nói rằng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga và Đức đang làm hại đến lợi ích của Ba Lan.

“Đức đang theo đuổi chính sách liên minh với Nga và họ muốn thắt chặt thòng lòng đối với chúng ta bằng Dòng chảy Phương Bắc 2. Bọn họ muốn xiết chặt Ba Lan và các nước Trung Âu và buộc chúng ta phải vĩnh viễn phụ thuộc vào sức mạnh chính trị và kinh tế của họ”, ông Macierewicz nhận định.

Một đoạn đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ được thiết lập.

Ông nói thêm Ba Lan sẽ chỉ có thể trở thành một quốc gia độc lập khi các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập tại đây và dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 bị hủy bỏ. Theo ông, đây là hai mục tiêu chính mà chính sách đối ngoại của Ba Lan cần hướng đến. “Chúng ta phải hiểu rằng chỉ có Mỹ mới giúp Ba Lan giải quyết những vấn đề hiện nay”, ông Macierewicz nhấn mạnh.

Tuyên bố của cựu Bộ trưởng Ba Lan được đưa ra sau khi phát ngôn viên của chính phủ Đức Martina Fietz nói rằng Berlin coi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, có mục đích cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu, là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu khí đốt của Đức được dự báo sẽ tăng lên trong vài năm tới.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmeier đã hoan nghênh Dòng chảy Phương Bắc 2. “Tôi muốn những dự án tư nhân có mục đích thúc đẩy ngành năng lượng đất nước được thành công”, ông nói.

Vào tháng 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng chính phủ của bà coi Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án kinh tế và không ảnh hưởng đến kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của đất nước. Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Đức cho phép tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga xây dựng và vận hành đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 tại lãnh hải nước này mặc cho sự phản đối từ Ba Lan.

Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án chung do các tập đoàn Gazprom của Nga, Engie của Pháp, OMV AG của Áo, Shell của Hà Lan – Anh, và Uniper cùng với Wintershall của Đức thực hiện. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, đường ống này sẽ cung cấp 55 tỉ mét khối khí đốt từ Nga cho Liên minh Châu Âu mỗi năm.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !