Thực hư con rể không trả nổi tiền sính lễ, cô gái bị bố mẹ đẻ kéo thô bạo về nhà?

Cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng về đoạn video cô gái bị bố mẹ đẻ lôi kéo thô bạo ra khỏi nhà, do con rể tương lai không trả nổi tiền sính lễ. 

Đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị bố mẹ đẻ kéo thô bạo ra khỏi nhà chỉ vì tranh cãi tiền sính lễ cưới khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng vào cuối tuần qua. Sự việc bị đẩy ra ngoài tầm kiểm soát khiến cô gái trong video buộc phải lên tiếng yêu cầu cộng đồng mạng dừng mạt sát bố mẹ cô.

Trong video, cô gái họ Gao bất ngờ phải chịu trận sau khi người chồng tương lai được cho không có đủ khả năng chi trả số tiền sính lễ trị giá 500.000 nhân dân tệ (78.600 USD). Cô Gao đã yêu cầu cư dân mạng dừng hành động bắt nạt trên mạng nhằm vào gia đình mình, bởi mọi người chưa biết được ngọn ngành câu chuyện. 

{keywords}
Cô gái bị bố mẹ đẻ kéo thô bạo ra khỏi nhà vì con rể tương lai không trả được tiền sính lễ. (Ảnh: Eastday.com)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), bạn trai của cô Gao là anh Zhang chính là người cho đăng đoạn video cô Guo bị bố mẹ đẻ kéo ra khỏi căn nhà mà hai người chung tiền mua trên nền tảng mạng xã hội Bilibili của Trung Quốc. Anh Zhang cho biết cô Gao đã bị lôi kéo một cách thô bạo ra khỏi căn nhà chỉ vì bố mẹ cô Gao phản đối chuyện con rể tương lai không đủ khả năng trả tiền sính lễ.

Hình ảnh video cho thấy ban đầu cô Gao bị xô đẩy ra khỏi căn nhà ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, phía tây bắc Trung Quốc. Thậm chí, cô gái còn bị bố mẹ kéo lê trên mặt đường khi cô vấp ngã. Anh Zhang đã cố ngăn gia đình cô Gao ép bạn gái lên ô tô, nhưng chính anh cũng bị đẩy ngã xuống đất.

Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng hôn nhân ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng quá nhiều từ các bậc phụ huynh.

Dưới đoạn video, anh Zhang tâm sự, “Chúng tôi có 6 năm bên nhau và chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực để có được một căn nhà mới. Chúng tôi đã lên kế hoạch cùng nhau xây dựng một gia đình. Tài sản của tôi đều để tên người yêu để cha mẹ cô ấy yên tâm, nhưng đám cưới vẫn bị phản đối mạnh mẽ”.

“Bố mẹ cô ấy nói sẽ chỉ đồng ý nếu tôi trả 500.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, ngay cả khi chúng tôi phải bán căn nhà để có số tiền này”, anh Zhang cho biết.

Anh Zhang đã gọi điện báo cảnh sát sau khi bạn gái bị bố mẹ đẻ kéo đi. Trong tuyên bố vào ngày 13/2, công an quận Tây Hạ thuộc thành phố Ngân Xuyên cho hay cô Gao và gia đình đã đồng thuận nói chuyện để giải quyết bất đồng. Các sĩ quan cảnh sát đã cảnh cáo bố mẹ cô Gao về việc không được xâm phạm quyền tự do đi lại của con gái.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được công bố, một vấn đề khác xảy đến với gia đình cô Gao và cũng là vấn nạn nhức nhối trong xã hội Trung Quốc mang tên bạo lực mạng.

Cô Gao nhấn mạnh câu chuyện mà anh Zhang kể đã thiếu đi thông tin chính đó là việc bố mẹ cô đòi tiền sính lễ 500.000 nhân dân tệ trong lúc tức giận, chứ thực tế gia đình cô chưa bao giờ có ý định lấy số tiền này.

Nữ chính trong video nói thêm, bố mẹ cô vô cùng buồn khi con gái chỉ nói với gia đình về anh Zhang cách đây 6 tháng, trong khi hai người đã qua lại suốt 6 năm qua. 

“Sau khi tôi xoa dịu được tình hình ở nhà, tôi phát hiện cộng động mạng đã đi quá giới hạn và tôi hy vọng mọi người có thể phân tích tình huống một cách hợp lý, cũng như dừng hành vi bắt nạt trên mạng nhằm vào chúng tôi”, cô Gao nhấn mạnh.

Trước đó, không ít người để lại bình luận chỉ trích bố mẹ cô Gao xem con gái như món hàng để mua bán.

“Đây không phải là chuyện bố mẹ có thể làm, mà chỉ là những kẻ buôn người”, một cư dân mạng viết trên Weibo.

Những báo cáo về chuyện các cô gái trẻ mà thậm chí mới ở tuổi thiếu niên bị ép cưới vì tiền sính lễ đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc trong năm qua. Nhất là sau khi một bé gái 14 tuổi ở Ninh Hạ gọi điện báo cảnh sát để nhờ lực lượng chức năng giải cứu mình khỏi vụ tảo hôn ép buộc.

Thái Lan đề nghị các cặp đôi đeo khẩu trang khi gần gũi trong ngày Valentine

Thái Lan đề nghị các cặp đôi đeo khẩu trang khi gần gũi trong ngày Valentine

Lo sợ dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, Thái Lan hối thúc các cặp đôi đeo khẩu trang trong lúc gần gũi vào ngày Valentine 14/2.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !