Tấm rèm chia đôi lớp học ở Afghanistan dưới thời Taliban

Một số trường Đại học ở Afghanistan dùng rèm treo giữa lớp để phân tách chỗ ngồi giữa các nam sinh và nữ sinh. 

Sinh viên trên toàn lãnh thổ Afghanistan đã lần đầu tiên quay trở lại các trường Đại học, kể từ sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước.

Tại một số trường, các nam sinh và nữ sinh được chia ngồi thành 2 bên và một tấm rèm treo giữa phòng học để ngăn cách.

{keywords}
Tấm rèm chia đôi lớp học tại Đại học Avicenna của Afghanistan dưới thời Taliban. (Ảnh: Reuters)

Những quy định và diễn biến tại các trường Đại học và cấp học dưới ở Afghanistan đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nước ngoài với hy vọng Taliban giữ lời hứa đảm bảo các quyền cho phụ nữ và để họ nhận được những sự hỗ trợ thiết yếu, cũng như được ngoại giao với xã hội.

Trước đây trong thời gian cai trị Afghanistan từ năm 1996 – 2002, nhóm phiến quân Taliban đã cấm phụ nữ và trẻ em gái tới trường học, cũng như không được đi làm.

Dù trong những tuần gần đây, Taliban liên tiếp khẳng định sẽ đảm bảo các quyền cho phụ nữ theo các quy định của đạo Hồi, nhưng hiện không rõ những lời nói trên có được hiện thực hóa hay không.

Theo Reuters, các giáo viên và sinh viên tại những ngôi trường Đại học tọa lạc ở những thành phố lớn nhất của Afghanistan là Kabul, Kandahar và Herat cho hay, nữ sinh đã được quay trở lại trường học, nhưng họ phải tuân thủ nhiều quy định về trang phục, chỗ ngồi, thời lượng tiết học và phạm vi đi lại trong trường.

“Treo rèm giữa lớp học là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi bước chân vào lớp học. Chúng tôi đang dần bị đưa trở lại thời kỳ của 20 năm trước”, cô Anjila (21 tuổi), nữ sinh tại Đại học Kabul chia sẻ với Reuters qua điện thoại.

Theo cô Anjila, ngay cả trước khi Taliban giành được quyền kiểm soát Afghanistan, các nữ sinh và nam sinh trong lớp cũng đã được chia làm 2 dãy ngồi, nhưng không có chuyện treo rèm để phân tách.

Đáng nói, một văn bản được nhóm các trường Đại học tư ở Afghanistan lan truyền cho thấy nữ sinh phải thực hiện nhiều quy định khắt khe khi trở lại lớp học như mặc trang phục hijab và đi lối đi riêng. Hiện không rõ đây có phải là quy định do Taliban đặt ra hay không.

Còn trong tuần trước, Taliban tuyên bố các trường học nên mở cửa hoạt động trở lại, nhưng nam sinh và nữ sinh cần phải bị chia tách.

Một quan chức cấp cao của Taliban nói rằng, việc phân chia lớp học bằng rèm là “hoàn toàn chấp nhận được” và do “nhân lực và vật lực của Afghanistan chỉ có hạn”, nên cách tốt nhất là giáo viên đứng giảng trong lớp học có cả học sinh nam và nữ.

Tiếp tục đi học

Theo những bức ảnh được Đại học Avicenna ở thủ đô Kabul công bố trên mạng xã hội, một tấm rèm màu xám được nhìn thấy treo ở giữa lớp học với một bên là các nữ sinh mạng trang phục trùm kín từ đầu tới chân và chỉ hở mỗi khuôn mặt.

Một số giáo viên thừa nhận, họ không chắc các quy định như trên sẽ được Taliban áp dụng vĩnh viễn hay không.

Việc Taliban trở lại cai trị đã khiến nhiều phụ nữ Afghanistan lo sợ sẽ bị mất đi những quyền mà họ được hưởng trong suốt 20 năm qua.

Một Giáo sư chyên ngành báo chí tại Đại học Herat ở phía tây Afghanistan nói với Reuters rằng, ông quyết định chia tiết học kéo dài 1 tiếng đồng hồ ra làm 2 phần. Một nửa thời gian giảng riêng cho nữ sinh và nửa còn lại cho nam sinh.  

Lớp học của ông có 120 sinh viên, nhưng chưa tới 1/4 có mặt trong buổi học vào ngày 6/9. Nguyên nhân là do nhiều học sinh và giáo viên đã đi sơ tán khỏi Afghanistan. Chuyện này sẽ khiến số phận của ngành truyền thông tư nhân ở quốc gia này rơi vào cảnh tương lai mù mịt.

“Các sinh viên vô cùng lo lắng. Tôi đã bảo các em cứ tiếp tục đi học và trong những ngày tới chính phủ mới sẽ đưa ra thêm các quy định”, Giáo sư cho hay.

Ông Sher Azam (37 tuổi), giảng viên tại một trường Đại học tư ở Kabul, cho biết cơ sở giáo dục để cho các giáo viên lựa chọn cách đứng lớp, một là chia đôi thời gian giảng bài cho riêng nữ sinh và cho riêng nam sinh, hoặc đứng lớp nhưng dùng rèm hoặc bảng ngăn 2 bên nam sinh và nữ sinh ngồi.

Nhưng ông Azam lo ngại liệu còn bao nhiêu sinh viên sẽ tới các lớp học khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế ở Afghanistan đã xuất hiện sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát.

“Tôi không biết sẽ có bao nhiêu học sinh quay trở lại lớp học bởi tác động của vấn đề tài chính do nhiều gia đình đã bị mất việc và mất đi thu nhập”, ông Azam tâm sự.

Taliban gửi thư đe dọa ‘đầu hàng hoặc chết’ tới tận cửa nhà người dân Afghanistan

Taliban gửi thư đe dọa ‘đầu hàng hoặc chết’ tới tận cửa nhà người dân Afghanistan

Những người dân Afghanistan bị cáo buộc từng làm việc với phương Tây đang bị Taliban đe dọa bằng hình thức gửi thư đe dọa "đầu hàng hoặc chết". 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !