Chuyên gia Thụy Điển: Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn?

Nga đã trở nên tích cực hơn nhiều trong công tác huấn luyện để bắt đầu và tiến hành một cuộc chiến toàn diện.

Các chuyên gia Thụy Điển: “Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn”

Tuyên bố trên được đưa ra trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển (FOI).

Các tác giả của bản nghiên cứu nhận định rằng nếu Nga đã chú ý đến việc phát triển các kỹ năng giải quyết các cuộc xung đột nhỏ cục bộ, thì giờ đây các cuộc tập trận chiến lược thường xuyên của quân đội Nga đang trở nên tham vọng hơn.

Cụ thể, các nhà phân tích trích dẫn một ví dụ về cuộc tập trận mang tên "Phương Tây 2017" tại Quân khu phía Tây, trong đó có khoảng 5,5 nghìn quân nhân Nga tham gia vào cuộc tập trận này, và cả cuộc tập trận "Phương Đông 2018", trong đó có khoảng 300.000 quân nhân Nga tham gia.

Các tác giả cho rằng quân đội Nga đã tăng đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu và có thể trong một thời gian ngắn để chuyển từ trạng thái bình thường sang thực hiện các nhiệm vụ trong chiến tranh. Ở trong nước, các cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong bốn hướng ở các nơi trên thế giới để huấn luyện cho quân đội "tiến hành chiến tranh trên hầu hết lục địa".

"Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc chiến trong khu vực và có lẽ các cuộc chiến lâu dài chống lại các đối thủ có quy mô như Trung Quốc hoặc NATO", người đứng đầu công trình nghiên cứu - ông Juhan Nurberg nhận định.

Trong bản nghiên cứu của mình, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Nga giám sát sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng của mình từ năm 2013, và Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục tham gia vào quá trình này như tổng tư lệnh.

Ông Nurberg nói: "Rèn luyện tư duy quân sự và hệ thần kinh là hai điều rất quan trọng. Bộ não phải liên tục được duy trì trong trạng thái sẵn sàng".

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận

Phản ứng với nghiên cứu trên của các nhà phân tích Thụy Điển, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Andrei Krasnov cho rằng: “Không chỉ có nghiên cứu của các nước phương Tây và các tổ chức khác nhau trong lĩnh vực này, mà còn có thể nói rằng gần đây nhiều nước đang tích cực gia tăng việc tìm kiếm thông tin tình báo về các lực lượng và phương tiện liên quan đến các cuộc tập trận này của Nga, các chuyến bay trinh sát hàng không cũng diễn ra thường xuyên hơn, có cả đơn đặt hàng cho các nghiên cứu như vậy”.

Ông Andrei Krasnov nói thêm rằng, Nga hành động hoàn toàn vì mục đích hòa bình và chỉ tăng cường phòng thủ.

"Nga là một quốc gia rất yêu hòa bình, và tất cả các cuộc tập trận, bao gồm cả những cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức trên lãnh thổ của chúng ta chỉ nhằm mục đích đảm bảo quyền bất khả xâm phạm biên giới và an ninh của công dân nước mình. Chúng ta hãy quan sát kỹ hơn về các hành động phòng thủ giả định của NATO và liên minh phương Tây, chính họ đã tạo ra các cuộc “cách mạng màu” nổi tiếng trên khắp thế giới và tình trạng hỗn loạn chung. Có lẽ viện FOI nên thực hiện nghiên cứu theo hướng này", ông Krasnov kết luận.

Trí Đức (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !