Chuyên gia nói gì về âm mưu của Mỹ khi tái bố trí lực lượng quân sự ở Iraq?

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Washington dự định nối lại chiến sự ở Iraq với mục tiêu tiêu diệt các đơn vị dân quân Iraq được Iran hỗ trợ.

Lực lượng quân sự Mỹ lên máy bay rời khỏi một căn cứ quân sự ở Iraq. (Ảnh tư liệu).

Chuyên gia phân tích Fuad Izadi, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Thế giới thuộc Viện Khoa học Chính trị và Luật pháp, Đại học Tehran, cho biết, việc tái bố trí lực lượng Mỹ ở Iraq có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lực lượng dân quân Iraq được Iran hỗ trợ.

Mới đây, hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới, Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh hơn nữa trong trường hợp các nhóm quân được Iran hậu thuẫn còn tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq.

“Dựa vào thông tin và niềm tin, Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm đang lên kế hoạch tấn công lén lút nhằm vào quân đội Mỹ hoặc các tài sản của Mỹ ở Iraq. Nếu chuyện này xảy ra, Iran sẽ phải trả cái giá cực đắt, thực vậy!”, ông Trump nói.

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqeri, đã bác bỏ tuyên bố của Washington về việc các lực lượng Mỹ đang bị Iran tấn công.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho hay, Tehran xem “sự hiếu chiến” của quân đội Mỹ ở Iraq là nguy hiểm và có thể tạo ra “những yếu tố thảm khốc” gây bất ổn cho khu vực.

Theo chuyên gia Izadi chia sẻ với RIA về những phát biểu gần đây của ông Trump, những tuyên bố như vậy từ Washington là cần thiết hơn để tạo ra hiệu ứng “tâm lý”, và một cú đánh có thể xảy ra với các nhóm dân quân ở Iraq, có nghĩa là một cuộc tấn công vào lực lượng này sẽ xảy ra.

“Ở phương Tây, nhiều nhóm (quân sự hóa) đã chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên quan đến Iran. Điểm mấu chốt là Iran chỉ giúp đỡ Iraq trong cuộc chiến với IS, đây là các lực lượng thuộc quân đội Iraq”, ông Izadi nói.

Bình luận về thông tin về việc tái bố trí lực lượng Mỹ ở Iraq, ông Izadi đã chỉ ra hai lựa chọn khả thi cho tầm quan trọng của những hành động này: Thứ nhất là giảm sự phân tán cho một cuộc tấn công tiếp theo vào quân đội Iraq. Thứ hai là phục vụ cho mục đích tập hợp lực lượng cho việc rút quân.

Theo ông Izadi, Iran không quan tâm đến cuộc chiến với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong tình hình đại dịch hiện nay, khi các cuộc xung đột cần phải chấm dứt.

Trước đó, hôm 29/3, Liên quân quốc tế cho Mỹ đứng đầu tuyên bố họ đang rời căn cứ không quân K-1 gần thành phố Kirkuk của Iraq theo kế hoạch tái bố trí lực lượng và để lại căn cứ này cho quân đội Iraq. Liên quân đã chuyển giao cho quân đội Iraq quyền chỉ huy căn cứ không quân Qayara tại tỉnh Ninawa ở miền bắc nước này, nơi quân Mỹ đồn trú trước đây.

Ngoài ra, đầu tháng 3, Liên quân cũng đã bàn giao hoàn toàn căn cứ quân sự Al-Qaim do Mỹ sử dụng nằm ở biên giới với Syria cho lực lượng vũ trang Iraq.

Theo các báo cáo, một phần đội ngũ quân đội Mỹ đang được rút sang các nước láng giềng, bao gồm cả lãnh thổ Syria.

Cũng theo thông tin được giới truyền thông đăng tải, Mỹ đã cho triển khai các hệ thống phòng không Patriot tới một căn cứ quân sự ở Iraq nhằm đối phó với những cuộc tấn công tiềm tàng từ phía những lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Thậm chí, có thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị tấn công vào lực lượng ủy nhiệm người Shiite được Iran chống lưng, trước cáo buộc đây là tổ chức thực hiện hàng loạt vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các cơ sở quân sự ở Iraq, nơi có binh sĩ nước ngoài đồn trú, trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, chỉ huy Lực lượng Vũ trang Mỹ tại Iraq đã phản đối chiến dịch này, cảnh báo rằng một chiến dịch như vậy có thể phản tác dụng và có thể dẫn đến một cuộc chiến với Iran. Theo tướng Mỹ, chiến dịch quân sự mới sẽ yêu cầu gửi thêm quân đội tới Iraq cũng như chuyển hướng thực hiện các nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !