Chuyên gia phân tích những dấu hiệu ‘bất thường’ của Mỹ

Ông Mark Katz, nhà báo của tạp chí National Interest (Mỹ) mới đây đã hé lộ một số yếu tố cho thấy sự “lung lay” của việc thống trị toàn cầu của Mỹ.

Theo ông Katz, trong kỷ nguyên trước đây hai cường quốc cạnh tranh với nhau là Liên Xô và Mỹ. Sau khi Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, nhiều người bắt đầu có ấn tượng rằng Mỹ đã trở thành bá chủ tuyệt đối của thế giới. Tuy nhiên, theo ông Katz các sự kiện của thế kỷ XXI đã đặt ra nghi ngờ về giả định này.

Ông Katz nhận định, dấu hiệu đầu tiên trong là sự kết thúc của quyền bá chủ của Washington là việc nước này không có khả năng giành chiến thắng trong các hoạt động quân sự kéo dài và quy mô lớn ở Afghanistan và Iraq.

{keywords}
Hé lộ những dấu hiệu ‘bất thường’ của Mỹ. (Ảnh: Pixabay)

Thứ hai, nhà báo cho rằng phản ứng của Mỹ đối với Nga là “chưa đủ” tại các sự kiện năm 2008 ở Gruzia và năm 2014 ở Ukraine.

Thứ ba, theo nhà báo của National Interest, Washington đã từ bỏ sáng kiến ​​cho Moscow, Tehran và Ankara trong việc giải quyết các cuộc xung đột ở Trung Đông (Syria và Yemen) và ở Bắc Phi (Libya).

Thứ tư, ông Katz cho rằng, những nỗ lực không thành công của chính quyền Mỹ trong việc xích lại gần đối thủ như dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump muốn làm điều này với Triều Tiên và thậm chí với Iran. “Cuối cùng Washington cũng không thể thuyết phục các đồng minh hợp tác với các đối thủ”, ông Katz viết.

Nhà báo Katz gọi việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, cũng như kế hoạch rút quân khỏi Iraq vào cuối năm 2021 là những dấu hiệu cuối cùng cho thấy “thế giới đơn cực do nước này lãnh đạo sắp kết thúc”.

Trước đó, tạp chí National Interest đã đăng một bài báo của nhà nghiên cứu cấp cao Dakota Wood tại viện nghiên cứu The Heritage Foundation dự đoán trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại do không đủ kinh phí cho lĩnh vực quốc phòng.

Chuyên gia này lưu ý rằng tình trạng các lực lượng vũ trang Mỹ lúc này làm dấy lên lo ngại do trang thiết bị quân sự lạc hậu và số lượng các loại khí tài hiện có là không đủ. Ông Wood giải thích, hầu hết các thiết bị quân sự đều thuộc loại được mua từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, còn lực lượng hải quân thì đã giảm đi một nửa trong vòng 30 năm qua. Chuyên gia Wood cũng đặt câu hỏi về năng lực của các phi công Mỹ do số giờ bay quá ít.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu nêu lên các đối thủ của Washington, các quốc gia đã đầu tư vào vũ khí trong 20 năm qua, bằng chứng là các cuộc tập trận của các nước này. Ông Wood cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ sẽ không chờ đợi chính quyền của Tổng thống Joe Biden giải quyết xong các vấn đề nội bộ và hiện đại hóa quân đội.

Ông Trump khuyên nên tiêm vắc-xin Covid-19: 'Vắc xin thật tuyệt vời!'

Ông Trump khuyên nên tiêm vắc-xin Covid-19: 'Vắc xin thật tuyệt vời!'

Trên sóng của Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến nghị những người ủng hộ ông nên tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !