Chuyên gia: Chiến dịch của quân đội Syria là “sự đầu hàng vô điều kiện” của Mỹ

Theo hãng tin Sputnik, một chuyên gia Trung Đông nhận định, sự phối hợp giữa quân đội Syria và Nga đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc trong cuộc chiến ở Syria.

Ông Mehmet Yuva, điều phối viên của Ủy ban Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và là giảng viên Đại học Damascus cho biết: “Đông Ghouta là một khu vực quan trọng đối với Mỹ và Israel, cũng như toàn bộ mặt mặt trận phía Đông. Theo đó, việc các phần tử khủng bố bị loại bỏ khỏi Đông Ghouta đồng nghĩa với việc các nước này đã đầu hàng vô điều kiện và bỏ mặc các lực lượng nổi dậy tại đây”.

Quân đội Syria tại Đông Ghouta.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tình hình ở Đông Ghouta sẽ khác nếu “Ankara không đạt được thỏa thuận với Nga và Iran và chấp thuận để quân đội Syria hoạt động tại khu vực này”.

Ông Yuva nói thêm, tình Idlib (Syria) đã không xảy ra bất kỳ động thái gây hấn nào trong lúc chiến dịch tại Đông Ghouta đang diễn ra, và Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản đã ủng hộ quân chính phủ Syria. “Tình hình ở Idlib cần nhận được thêm sự quan tâm hơn nữa, bởi đây hiện là nơi hàng ngàn binh lính nổi dậy đang đóng quân”.

“Quân nổi dậy đã buộc phải tới Idlib trong lúc chiến dịch tại Đông Ghouta đang diễn ra. Mặc dù nhiều lực lượng đã kêu gọi “mở mặt trận mới và tổ chức tấn công”, cho đến nay vẫn chưa có cuộc tấn công nào nhằm vào quân chính phủ từ Idlib. Nếu không có sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch của quân chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn”, chuyên gia này nhận định.

Ông Yuva cũng tin rằng hội nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 4/4 tới sẽ “mang thêm một chiều sâu nữa đối với tiến trình chấm dứt xung đột tại Syria, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác Nga – Thổ trong vấn đề Syria”.

Vào cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết người dân vẫn tiếp tục rời khỏi Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo, và tính đến nay đã có hơn 108.000 người đã sơ tán khỏi đây. Quân đội Syria đã giải phóng ít nhất 70% khu vực Đông Ghouta, một khu vực đã bị các phần tử khủng bố như Mặt trận Nusra kiểm soát từ năm 2012.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !