Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lo "không đủ trình tiếng Anh" giao tiếp với TT Trump

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho từng cảm thấy lo lắng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh khi chuẩn bị gặp mặt lần đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore hồi năm ngoái.

Chia sẻ với nhật báo Kyunghyang của Hàn Quốc, một cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In là ông Tak Hyun Min cho hay, trước khi tiến hành họp thượng đỉnh lần đầu với Tổng thống Mỹ Trump ở Singapore vào ngày 12/6/2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về khả năng tiếng Anh của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

“Tôi lo khả năng tiếng Anh của mình không đủ. Nhưng tôi có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Đức”, ông Kim nói với ông Moon tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4/2018 tại làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim diễn ra sau khi quan hệ Hàn - Triều ấm lên do trong kỳ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, hai phái đoàn vận động viên hai nước đã cùng thi đấu như một quốc gia thống nhất.

Theo ông Tak, ông Moon đã có cuộc đối thoại “hữu nghị” với ông Kim ở Bàn Môn Điếm.

Thậm chí, trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng vào tháng 9/2018 để tiến hành thượng đỉnh Hàn - Triều lần thứ ba, ông Kim và ông Moon còn đến thăm núi Paektu nằm giáp với biên giới Trung Quốc. Núi Paektu được xem là đất tổ của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Tak nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều tới thăm núi Paektu không phải là điều bất ngờ như những lời đồn đoán trước đó.

“Chúng tôi đã yêu cầu chuyện này và Triều Tiên chỉ chịu xác nhận một ngày trước khi diễn ra sự kiện”, ông Tak nói. 

Sự kiện trên còn đánh dấu lần đầu tiên sau gần 11 năm, một Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng.

 

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lo không đủ trình tiếng Anh giao tiếp với TT Trump trình độ tiếng anh thượng đỉnh mỹ triều trump gặp kim jong-un Bàn Môn Điếm vùng phi quân sự thượng đỉnh hàn triều Bình Nhưỡng Kim Jong-un tổng thống trump

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !