Chú chó của ông Biden sẽ là con vật 'vô gia cư' đầu tiên sống tại Nhà Trắng?

Theo cổng thông tin Buzzfeed News, chú chó Major của ông Joe Biden sẽ là con chó đầu tiên của một nguyên thủ Mỹ được đem về nuôi từ một cơ sở giải cứu động vật “vô gia cư”.

Trước đó, vào đầu tháng 11, ông Biden đã kêu gọi trên Twitter để “đưa những con chó trở lại Nhà Trắng”.

Theo đó, nếu mọi việc thuận lợi, sau lễ nhậm chức, hai chú chó thuộc giống chó chăn cừu Đức sẽ cùng vợ chồng ông Biden chuyển đến Nhà Trắng. Được biết, hai chú chó thuộc giống Berger Đức (German Shepherd), tên là Champ và Major.

Chú chó Champ được mua từ trước tại cơ sở lai tạo, và Major con chó được Hiệp hội Nhân đạo Delaware giải cứu và được ông bà Biden đem về nuôi từ năm 2018.

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón Major đến với gia đình Biden, và thực sự cảm kích Hiệp hội Nhân đạo Delaware vì nỗ lực tìm kiếm mái nhà cho Major, cũng như rất nhiều loài vật khác”, ông Biden chia sẻ khi mới nhận nuôi Major.

Theo Buzzfeed News, các tổng thống Mỹ thường nuôi thú cưng khi còn đương nhiệm, hầu hết đều có chó. Tuy nhiên, ông Donald Trump là người đầu tiên trong hơn 120 năm qua không nuôi loài vật này ở Nhà Trắng.

Trước ông Donald Trump, người cuối cùng không nuôi chó ở Nhà Trắng là cố Tổng thống thứ 25 William McKinley (nhậm chức năm 1897). Thực tế, ông McKinley chỉ nuôi vẹt, mèo và gà trống.

Theo các nguồn tin, đối với ông Trump, chó là sinh vật nguy hiểm. Bà Ivana, vợ cũ của Tổng thống Trump xác nhận trong cuốn hồi ký Raising Trump của mình rằng: “Ông Trump không thích chó”. Bà không quên nhắc lại sự khó chịu từ chồng cũ với con chó lông xù Chappy của bà vì nó luôn sủa khi ông tới gần.

Trước đó, Tổng thống George Washington chính là người đầu tiên nuôi chó tại Nhà Trắng trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Một số hình ảnh về chú chó của ông Biden:

{keywords}
 
{keywords}
(Ảnh: Delaware Humane Association)
Nhìn lại sự nghiệp chính trị 'đáng nể' của ông Joe Biden

Nhìn lại sự nghiệp chính trị 'đáng nể' của ông Joe Biden

Ngày 7/11, theo truyền thông Mỹ, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã nhận đủ số phiếu để đắc cử Tổng thống 46 của Mỹ. Cũng chính ngày này 48 năm trước, ông Joe Biden đã làm nên lịch sử.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !