Chọc giận người Kurd, TT Trump nói gì sau khi rút quân khỏi biên giới Syria?
“Mỹ ban đầu chỉ có ý định ở lại Syria trong vòng 30 ngày, từ cách đây nhiều năm về trước. Nhưng chúng ta đã ở lại và càng nhúng sâu hơn nữa vào cuộc chiến mà không nhìn thấy được cái kết”, ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân trong lúc binh lính Mỹ đóng tại phía đông bắc Syria được cho là đang rời khỏi vị trí.
Lực lượng người Kurd đang hoang mang trước sự rút lui của Mỹ. |
Ông Trump khẳng định đã đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria “một cách nhanh chóng” và đã có lời giải thích vì sao ông chọn “bỏ rơi” lực lượng vũ trang người Kurd, trong quá khứ đã từng chống lại IS với sự hậu thuẫn của Mỹ, trước sự xuất hiện của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Lực lượng người Kurd đã chiến đấu cùng chúng ta, nhưng họ cũng được trả một khoản tiền khổng lồ và hỗ trợ nhiều trang thiết bị để làm vậy. Họ đã đấu tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Tôi đã cố gắng trì hoãn cuộc xung đột này trong gần 3 năm qua, nhưng đã đến lúc chúng ta phải thoát ra khỏi những cuộc chiến ngớ ngẩn không có hồi kết này và đưa binh lính của chúng ta trở về nhà”, ông nói.
“Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, Syria, Iran, Iraq, Nga và lực lượng người Kurd giờ đây phải tự tìm giải pháp cho tình hình và những gì họ cần phải làm đối với những phần tử IS mà họ bắt giữ được. Tất cả bọn họ đều ghét IS, đều là kẻ thù của chúng trong nhiều năm qua. Chúng ta cách IS cả ngàn cây số và nếu chúng làm hại chúng ta thì chúng ta sẽ lại nghiền nát chúng”, Tổng thống Mỹ kết luận.
Ông Trump cũng phàn nàn về thất bại của Mỹ khi không thể chịu trách nhiệm xét xử và bắt giữ các công dân Mỹ đã đến Syria để gia nhập IS và sau đó bị người Kurd bắt giữ. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ không bao giờ “phụ thuộc” và Châu Âu trong bất kỳ vấn đề nào.
Việc ông Trump quyết định rút quân diễn ra trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào Syria để chống lại các binh lính người Kurd, do Ankara từ lâu coi họ có mối liên hệ với một tổ chức mà họ coi là khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập “vùng an toàn” dọc biên giới giữa hai nước, với lý do rằng nó sẽ cho phép người tị nạn Syria đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước.
Trước đó lực lượng người Kurd chỉ trích Mỹ không thực thi cam kết sẽ bảo vệ người Kurd khỏi sự tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.