Chinh phục đỉnh núi cao thứ 2 thế giới, nhà leo núi Tây Ban Nha thiệt mạng

Nhà leo núi người Tây Ban Nha Sergi Mingote đã không may thiệt mạng khi đang chinh phục K2, đỉnh núi cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau sau đỉnh Everest.

Đây là thông tin được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố trên Twitter hôm 16/1.

{keywords}
Nhà leo núi Tây Ban Nha Sergi Mingote thiệt mang khi leo lên đỉnh núi K2. (Ảnh: Instagram)

“Thật buồn là Sergi Mingote đã qua đời trên dãy núi K2. Anh ấy muốn tiếp tục làm lên lịch sử khi tham gia đoàn thám hiểm đầu tiên chinh phục ngọn núi K2 giữa mùa đông, nhưng thảm kịch ập đến và cướp đi sinh mạng của anh ấy. Xin gửi lời chia buồn tới thân nhân của vận động viên vĩ đại này”, CNN dẫn lời Thủ tướng Sanchez.

K2 là một phần của dãy núi lớn Karakoram nằm bao trùm biên giới giữa Trung Quốc – Pakistan. K2 được công nhận là dãy núi cao thứ 2 trên thế giới với độ cao là 8.611 m.

Một bài viết đăng trên tài khoản Instagram của nhà leo núi Mingote viết, “Hãy yên nghỉ Sergi. Ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu một cuộc leo núi mới”.

Trước đó, vào ngày 15/1, nhà leo núi Mingote đã cho đăng tải dòng trạng thái thông báo anh đang trong ngày thứ 27 chinh phục núi K2 và đã leo lên độ cao 7.000 m.

Theo Chhang Dawa Sherpa, nhà leo núi người Nepal kiêm trưởng đoàn chinh phục núi K2 viết trên Instagram cho hay, Mingote “đã bất ngờ bị ngã xuống dưới”.

“Chúng tôi nhận được thông báo về sự dịch chuyển bất thường trên hệ thống theo dõi GPS của Mingote và nhận thấy anh ấy đã bị ngã từ độ cao lớn. Các thành viên tại hiện trường cũng nhanh chóng xác nhận vụ tai nạn, nhưng không thể làm gì nhiều để hỗ trợ anh ấy”, Sherpa cho biết.

So với hơn 4.000 người từng trèo lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao lên tới 8.848 m, chỉ có 350 người từng đặt chân lên đỉnh K2 tính tới năm 2018. Đáng nói, trong quá trình chinh phục ngọn núi K2, ít nhất 77 người đã thiệt mạng.

Sau cái chết của vận động viên người Tây Ban Nha Mingote, nhóm 10 nhà leo núi người Nepal cuối cùng đã trèo lên được lên đỉnh núi K2 vào ngày 15/1. Đây là thông báo từ Nirmal Purja, một trong số những nhà leo núi trong đoàn, chia sẻ trên Instagram.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !