Chiến sự Syria 23/8: Kremlin “phản pháo” tuyên bố của cố vấn an ninh Mỹ
Điện Kremlin phản pháo tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton |
Điện Kremlin phản pháo tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin không đồng tình với tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng Nga đang "mắc kẹt" tại Syria.
Trước đó, ông Bolton tuyên bố Nga đang "mắc kẹt" tại Syria và đang tìm một bên khác để tài trợ cho công tác khôi phục quốc gia Trung Đông này sau cuộc chiến, và khẳng định điều này đã mang lại lợi thế cho Washington trong đàm phán với Moscow.
Phát biểu với phóng viên, ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi không đồng tình với tuyên bố này. Thực tế Nga đóng một vai trò vô cùng tích cực trong việc cứu Syria thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác, cũng như trong việc dẫn dắt Syria tới con đường hòa giải chính trị và ngoại giao. Nga cũng tích cực góp phần cho công cuộc hồi hương người tị nạn về Syria và bắt đầu tiến trình tái thiết nước này. Nói Nga mắc kẹt ở đâu đó là không đúng". Ông Peskov cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe được những tuyên bố này từ Washington khi mà quân đội Mỹ cũng hiện diện tại Syria.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga và Mỹ cần tìm điểm chung, và Moscow muốn biết liệu Washington có ý chí chính trị để hợp tác với Nga hay không, khi mà hai nước đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton và người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev. Dự kiến, hai quan chức này sẽ gặp nhau vào ngày 23/8 tại Geneva.
Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/8 đã có cuộc họp với Hội đồng An ninh để thảo luận về mối quan hệ với Mỹ trước thềm cuộc gặp trên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov |
Lực lượng nước ngoài không được phép của chính quyền Damascus phải rời Syria
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22/8 cho rằng tất cả các lực lượng nước ngoài đang hiện diện tại Syria mà không được phép của chính quyền Damascus cần rút khỏi nước này.
Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng việc rút các lực lượng Iran khỏi Syria là một điều kiện tiên quyết mạnh mẽ đối với Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria cùng với các nước khác, trong đó có Nga.
Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov nêu rõ: "Tất cả các lực lượng nước ngoài hiện diện tại Syria mà không có lời mời từ Chính phủ Syria cuối cùng cần rút khỏi nước này".
Liên quân do Mỹ dẫn đầu gồm hơn 70 nước đang tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq. Các chiến dịch tại Iraq có sự hợp tác của chính phủ nước này, song các chiến dịch tại Syria lại không được phép từ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hoặc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Cảnh hoang tàn ở Syria |
Ả rập Xê út muốn Syria cắt đứt quan hệ với Iran
Nghị sĩ Liban Nawwaf Musawi cho biết, Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman mới đây đã đề nghị hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad những khoản tiền lớn để tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trong trường hợp Damascus cắt đứt các quan hệ với Iran và phong trào Hezbollah của Liban.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng với kênh truyền hình al-Mayadeen (Liban), ông Musawi cho hay một phái đoàn của Saudi Arabia đã truyền đạt thông điệp trên tới Tổng thống Syria và thông báo với ông Assad rằng chính quyền Riyadh sẽ “không có vấn đề gì với việc ông Assad tiếp tục tại vị” chỉ với điều kiện là chính quyền Damascus phải cắt đứt quan hệ với Tehran và Hezbollah. Theo ông Musawi, Tổng thống Assad đã không do dự khi thẳng thừng bác bỏ đề nghị này.
Theo giới phân tích khu vực, việc chính quyền Riyadh muốn Damascus cắt đứt quan hệ với Tehran là điều có thể hiểu được khi hai “ông lớn” ở Trung Đông này từ lâu đã luôn tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Iran và Syria đã được hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh, trong đó, một nút thắt quan trọng là việc Syria trở thành trung gian cho Iran chuyển vũ khí và hàng viện trợ cho Hezbollah. Đáp lại, trong suốt những năm nội chiến vừa qua, Iran luôn sát cánh và ủng hộ ông Assad cũng như Chính phủ Syria.
Iran đã cử cố vấn quân sự, gửi trang thiết bị và hỗ trợ tài chính cho Damascus. Còn phong trào Hezbollah – với sự hậu thuẫn từ Tehran, đã huy động hàng nghìn tay súng vượt biên giới sang hỗ trợ các lực lượng của ông Assad. Việc Ả rập Xê út muốn dùng tiền để dụ dỗ ông Assad cắt đứt quan hệ với các đồng minh chiến lược của mình là điều mà nhà lãnh đạo Syria không thể chấp nhận cho dù Syria cũng đang rất cần tiền để tái thiết đất nước.