Người bố bất lương cuỗm sạch tiền quyên góp chữa bệnh cho con trai

Người bố nhẫn tâm cuỗm sạch số tiền người dân làng quyên góp để chữa bỏng cho con trai và bỏ trốn khiến cảnh sát phải vào cuộc truy tìm. 

Cảnh sát tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang truy tìm một người đàn ông là bố đẻ của bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng, sau khi người mẹ vô tình làm rơi con vào bếp lò. 

Theo Southern Metropolis News, bé trai không may bị rơi vào chiếc bếp lò trong lúc người mẹ đang bế em gần đó để sưởi ấm vào đêm ngày 28/2. Nhưng không may, người mẹ lên cơn co giật và đã làm rơi con vào trong bếp than. Hậu quả, bé trai bị bỏng toàn cơ thể bao gồm hai tai, hai mắt và một bên cánh tay. Gia đình bé trai sinh sống ở một ngôi làng ở huyện Nghi Lương của tỉnh Vân Nam.

{keywords}
Người bố nhẫn tâm cuỗm sạch tiền mà người dân làng quyên góp để chữa bỏng cho con trai và bỏ trốn. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, vào ngày 9/3, bố đẻ của bé trai là Liu Pizhong đã bất ngờ biến mất cùng toàn bộ số tiền mà người dân trong làng đã quyên góp để hỗ trợ bé trai chữa bỏng. Sự việc xảy ra sau khoảng một tuần bé trai gặp nạn.

Đáng thương hơn, sau khi con trai gặp thương tích, người mẹ bị bệnh tâm thần cũng đã bỏ đi.

Ông Xu, một quan chức trong làng, cho biết ngay khi gặp nạn, bé trai đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Liu, người không có công việc ổn định, đã quyết định dừng chi tiền để điều trị cho con khi biết viện phí lên tới hàng trăm ngàn nhân dân tệ.

Người hàng xóm là bà Huang đang chăm sóc cho cậu bé vẫn đang phải nằm viện cùng chính quyền địa phương đã tự bỏ tiền để trả một phần viện phí cho bệnh nhi.

“Bác sĩ nói tình hình cháu bé đã ổn định và có thể chữa lành vết thương. Người mẹ bị bệnh tâm thần lại còn tật nguyền đã trở về nơi cô ta từng sống trước khi kết hôn. Bố bé trai đã bỏ rơi con và bỏ trốn”, ông Xu cho hay.

“Anh ta còn mang toàn bộ số tiền khoảng 1.000 nhân dân tệ mà người dân trong làng đã quyên góp. Chúng tôi đã cố gắng tìm anh ta 2 ngày nay”, ông Xu cho biết thêm, cảnh sát cũng đã vào cuộc truy tìm Liu.

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi bỏ rơi con đẻ có thể nhận mức án tù tối đa là 5 năm. Số liệu gần đây được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cho thấy, nước này có hơn 190.000 trẻ em có bố mẹ qua đời hoặc mất tích tính tới cuối năm 2020.

Tuy nhiên, số liệu được chính phủ Trung Quốc công khai khẳng định số lượng trẻ bị bỏ rơi đã giảm mạnh trong 10 năm qua. Bởi vào năm 2012, Trung Quốc có tới 570.000 trẻ không có bố mẹ nuôi dưỡng.

“Khi kinh tế phát triển, chính phủ xóa bỏ chính sách một con, an ninh xã hội được cải thiện, ngày càng ít trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, ngày càng ít gia đình từ bỏ chính đứa con của mình”, ông Wang Jinhua, quan chức thuộc Bộ Dân chính Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo vào năm 2019.

Vào năm 2020, Trung Quốc có 11.000 trẻ được nhận làm con nuôi, so với con số 44.000 trường hợp vào năm 2009, theo Bộ Dân chính Trung Quốc.

Phụ nữ Trung Quốc độc thân có thể sinh con mà không cần lấy chồng

Phụ nữ Trung Quốc độc thân có thể sinh con mà không cần lấy chồng

Đề xuất phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi có thể sinh con mà không cần lấy chồng đang nhận được sự ủng hộ của dư luận Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !