Hàn Quốc: Tranh cãi cảnh sát rời khỏi hiện trường khi thấy đối tượng chém người

Dư luận Hàn Quốc chỉ trích mạnh mẽ việc cảnh sát chạy xuống tầng 1 tòa chung cư để xin trợ giúp khi nhìn thấy đối tượng chém người ở tầng 3. 

Cảnh sát thành phố Incheon đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận sau phản ứng “vụng về” rời khỏi hiện trường khi nhìn thấy kẻ tấn công chém người. Gia đình các nạn nhân đang yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với 2 cảnh sát có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra vụ án. 

{keywords}
Thủ phạm (48 tuổi) gây thương tích cho 2 mẹ con hàng xóm bị bắt giữ. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap đưa tin, vụ án xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở quận Namdong của thành phố Incheon, Hàn Quốc vào ngày 15/11. Khi nhận được tin báo, một nam và một nữ cảnh sát được cử tới hiện trường là căn hộ nằm trên tầng 3 của tòa chung cư. Trong căn hộ này có 3 người sinh sống gồm người chồng ngoài 60 tuổi cùng người vợ ngoài 40 tuổi và con gái ngoài 20 tuổi. Gia đình ba người gọi điện báo cảnh sát về việc người đàn ông 48 tuổi sống ở tầng 4 đã có lời lẽ đe dọa.

Theo những người sống ở căn hộ tầng 3, người hàng xóm ở tầng trên còn có hành động quấy rối và đe dọa, sau khi họ gửi đơn phàn nàn về việc người đàn ông gây ra tiếng ồn lớn.

Trong khi nam sĩ quan cảnh sát đang đứng dưới tầng 1 của tòa chung để nói chuyện với người chồng, nữ cảnh sát có mặt trên tầng 3 để hỏi han sự tình người vợ và cô con gái. Vào thời gian này, người đàn ông 48 tuổi đi từ tầng 4 xuống và cầm dao đe dọa người phụ nữ, bất chấp nữ cảnh sát đang có mặt ở đó.

Tuy nhiên, khi gã đàn ông lao vào chém vào cổ người phụ nữ, nữ cảnh sát đã chạy xuống tầng 1 để “xin hỗ trợ”, khiến nạn nhân và con gái bị bỏ lại ở hiện trường. Hậu quả, người con gái cũng bị gã hành xóm trong cơn giận dữ chém gây thương tích ở mặt và cánh tay.

Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tới nay vẫn chưa tỉnh lại. Cô con gái đã được cứu chữa và may mắn các vết thương không đe dọa tính mạng,

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 48 tuổi trước cáo buộc cố ý giết người và tấn công gây thương tích.

Sự việc khiến dư luận Hàn Quốc tranh cãi gay gắt về việc nữ sĩ quan rời khỏi hiện trường để xuống tầng 1 xin giúp đỡ có phải là phản ứng đúng đắn. 

“Tôi cho rằng trong trường hợp này, cảnh sát cũng có thể bị gọi là kẻ phạm tội, bởi họ đã không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn vụ tấn công giết người. Cảnh sát còn cố xoa dịu khi chúng tôi có ý kiến về phản ứng của họ. Hình phạt nặng là cần thiết đối với những người có liên quan”, một người phụ nữ tự xưng là em gái của nữ nạn nhân bị chém vào cổ viết trong thư kiến nghị gửi lên trang web của Nhà Xanh hôm 19/11.

Thậm chí, một số tin đồn cho hay do quá sợ hãi trước hành động tấn công bất ngờ của người đàn ông, nữ cảnh sát đã bỏ chạy khỏi hiện trường để xuống tầng 1 xin sự hỗ trợ.

Một đơn kiến nghị khác gửi lên trang web Nhà Xanh còn yêu cầu sa thải nữ sĩ quan cảnh sát “vì bỏ mặc nạn nhân và bỏ chạy”.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, Tổng thanh tra Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc là ông Kim Chang-yong đã đưa ra lời xin lỗi.

“Bảo vệ cuộc sống và an toàn của người dân là sứ mệnh quan trọng nhất của cảnh sát. Nhưng chúng tôi đã không làm được như vậy trong sự việc này. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị hại và người dân”, nội dung trong bản xin lỗi viết tay của ông Kim nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Kim, hai sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án vào ngày 15/11 đang bị điều tra. Ngoài ra, người đứng đầu các cơ quan cảnh sát trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 22/11 để thảo luận và đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn phản ứng tương tự như nữ sĩ quan cảnh sát tái diễn.

Cụ ông 71 tuổi uống rượu lái xe còn cắn đứt ngón tay cảnh sát

Cụ ông 71 tuổi uống rượu lái xe còn cắn đứt ngón tay cảnh sát

Trong lúc yêu cầu người vi phạm giao thông thổi nồng độ cồn, cảnh sát Đài Loan bị đối tượng cắn đứt một phần ngón tay cái. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !