Cảnh sát Ấn Độ huy động cả chó và ngựa để tuyên truyền chống dịch Covid-19

Cảnh sát tại bang Gujarat, quê nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã nghĩ ra phương thức “có một không ai” là dùng những chú chó và ngựa để tuyên truyền chống dịch Covid-19.

Sputnik đưa tin, tại thị trấn nhỏ Mandvi thuộc bang Gujarat, cảnh sát địa phương đã huy động nhiều chú chó và ngựa cùng tham gia truyền tải những thông điệp liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19 tới người dân.

Cảnh sát Ấn Độ huy động cả chó và ngựa để tuyên truyền chống dịch Covid-19. (Ảnh: Twitter)

Những hình ảnh về buổi “tuần hành nâng cao nhận thức” của các sĩ quan cảnh sát ở Mandvi thuộc ngoại ô thành phố Surat vốn nổi tiếng với ngành công nghiệp dệt may, đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Tham gia tuần hành, các sĩ quan đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Những bức ảnh còn cho thấy, người dân địa phương đứng xem những chú chó và ngựa mang theo trên người các tấm biển chứa nội dung tuyên truyền như hãy ở yên trong nhà để chống dịch Covid-19.

Đây không phải là lần đầu tiên, cảnh sátẤn Độ nhờ cậy động vật để gây sự chú ý của người dân nhằm truyền tải những thông tin về cách phòng chống dịch Covid-19.

Mới đây, một cảnh sát ở bang Andhra Pradesh đã vẽ hình ảnh virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp lên người một con ngựa trắng và sau đó điều khiển chú ngựa đi qua cộng đồng dân cư.

Cho tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã lên tới 11.439. Số ca hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.305 trường hợp, nhưng đã có 377 người tử vong, theo số liệu được Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ công bố vào hôm nay (15/4).

Một số hình ảnh cảnh sát Ấn Độ huy động cả chó và ngựa để tuyên truyền chống dịch Covid-19:

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !