Căng thẳng Kashmir vừa hạ nhiệt, Mỹ “bật đèn xanh” bán vũ khí cho Ấn Độ và Pakistan

Giữa lúc căng thẳng Ấn Độ - Pakistan có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ đã quyết định bán các chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan và máy bay vận tải C-17 cho Ấn Độ.

RT đưa tin, Mỹ đã chấp thuận thông qua thương vụ bán lô chiến đấu cơ F-16trị giá 125 triệu USD cho Pakistan, cũng như bán các máy bay vận tải C-17 có tổng giá trị 670 triệu USD cho Ấn Độ.

Căng thẳng Kashmir vừa hạ nhiệt, Mỹ “bật đèn xanh” bán vũ khí cho Ấn Độ và Pakistan.

Trong tuyên bố mới đây, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc cho hay, thương vụ bán vũ khí cho Pakistansẽ yêu cầu triển khai khoảng 60 đại diện nhà thầu nhằm “kiểm soát 24/7” hoạt động chuyển giao phi đội F-16 cho Pakistan.

Hoạt động cung cấp các tiêm kích F-16 của hãng Lockheed Martin cho Pakistan sẽ được thực hiện theo chương trình “Peace Drive” bao gồm 12 chiếc F-16C và 6 chiếc F-16D.

Hồi tháng Hai, phi đội F-16 của Pakistan từng nằm trong tâm điểm của cuộc đối đầu trên không trực tiếp lần đầu tiên sau hàng thập niên giữa không quân Pakistan và Ấn Độ.

Cụ thể, vào ngày 27/2, không quân Ấn Độ - Pakistan đã có trận không chiến đầu tiên sau 50 năm trong vùng tranh chấp Kashmir. Hậu quả Pakistan cho biết bắn rơi hai chiến đấu cơ của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ chỉ thừa nhận một tiêm kích MiG-21 Bison bị bắn hạ. Ấn Độ cho biết thêm đã bắn rơi một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan, song Pakistan vẫn phủ nhận thông tin này. Nếu Pakistan triển khai F-16 không chiến với Ấn Độ là sự thật thì Pakistan đã vi phạm các điều khoản nằm trong hợp đồng mua bán tiêm kích với Mỹ.

Ngoài thương vụ bán thêm các tiêm kích F-16 cho Pakistan, Mỹ cũng cho biết có kế hoạch bán cho Ấn Độ các linh kiện và thiết bị phục vụ phi đội máy bay vận tải quân sự C-17 do hãng Boeing sản xuất. Thương vụ giữa Mỹ - Ấn có sự tham gia của 23 đại diện nhà thầu, theo DSCA.

DSCA nhấn mạnh thêm, các thương vụ bán vũ khí cho Ấn Độ và Pakistan “sẽ không làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực”.

Quyết định bán vũ khí của Mỹđược đưa ra sau chuyến thăm tới Mỹ của Thủ tướng Pakistan Imran Khan và sau một tháng Ngoại trưởng Mike Pompeo thực hiện chuyến thăm cấp cao tới Ấn Độ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Căng thẳng Kashmir vừa hạ nhiệt Mỹ bật đèn xanh bán vũ khí cho Ấn Độ và Pakistan căng thẳng Kashmir căng thẳng ấn độ pakistan tiêm kích F-16 F-16 pakistan bắn rơi MiG-21 ấn độ mỹ bán vũ khí cho ấn độ máy bay vận tải quân sự C-17 Mike Pompeo quân đội ấn độ

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !