Campuchia xây sân vận động 100 triệu USD từ tiền Trung Quốc tài trợ

Thủ tướng Campuchia Hunsen mới đây đã công bố thiết kế của sân vận động quốc gia mới sẽ được xây dựng nhờ khoản ngân sách tài trợ 100 triệu USD từ Trung Quốc.

Sân vận động mới này dự kiến sẽ nhằm phục vụ Đại hội Thể thao SEA Games sẽ diễn ra vào năm 2023. Bên cạnh đó, ông Hun Sen đã công bố tăng lương gấp đôi cho các vận động viên quốc gia, huấn luyện viên và các quan chức thể thao.

Campuchia xây sân vận động 100 triệu USD từ tiền Trung Quốc tài trợ - ảnh 1

Hình vẽ thiết kế của sân vận động quốc gia mới của Campuchia sau khi hoàn thành.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun cho biết, trong một chuyến thăm của ông Hun Sen tới Bắc Kinh vào tháng 5 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ cung cấp kinh phí cho sân vận động chính thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia ở ngoại ô Phnom Penh tại Prek Phnov. Giai đoạn một của dự án, khởi công vào năm 2013, đã đạt 60% tiến độ và sẽ chính thức hoàn thành vào năm tới.

Ông Chamroeun nói thêm, sân vận động này có 60.000 chỗ ngồi với ngân sách khoảng 100 triệu USD do Trung Quốc hỗ trợ và được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 4 hoặc 5 năm tới.

Cuối năm ngoái, một đội ngũ kỹ thuật viên từ Trung Quốc đã đến Campuchia để đề đạt 2 bản thiết kế của sân vận động. Một kiến trúc sư Campuchia đã đưa lên một bản thiết kế, trong khi đó một kiến trúc sư người Thái Lan đã gửi 2 bản. Theo ông Chamroeun, một hội đồng được thành lập đã loại dần các bản thiết kế xuống còn 2 bản để trình Thủ tướng xem xét.

Nói về lý do, Thủ tướng Hun Sen cho biết thiết kế của sân vận động giống với một con tàu truyền thống Trung Quốc và ông coi đó là biểu tượng cho mối quan hệ khăng khít giữa Campuchia và nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Sân vận động Prek Phnov sẽ có một bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic, một sân bóng đá ngoài trời, đường chạy, sân tennis và ký túc xá cho các vận động viên.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Phnom Penh Post, một tờ báo tiếng Anh ra hàng ngày của Campuchia, được thành lập vào năm 1992.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !