Các công ty Đức rút vốn khỏi Nga do lo ngại Covid-19 kéo dài

Theo kênh truyền hình N-TV của Đức, các công ty của nước này đã rút 1,1 tỉ euro vốn khỏi Nga trong vài tháng qua.

EU hướng tới đối thoại cả với Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus

EU hướng tới đối thoại cả với Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus

Tờ Die Welt của Đức đưa tin, gần đây các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cuộc xung đột ở Địa Trung Hải và tình hình ở Belarus.

Cụ thể, các công ty Đức đã rút vốn khỏi Nga nhiều hơn số vốn họ đã đầu tư và khối lượng đầu tư của Đức vào Nga đạt mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua, mặc dù trước đó khối lượng đầu tư của Đức đã tăng lên mức kỷ lục.

{keywords}
Các công ty Đức rút vốn khỏi Nga do lo ngại Covid-19 kéo dài. (Ảnh: Reuters)

Trong quý hai của năm, khối lượng đầu tư của Đức vào Nga đạt mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua. Theo kênh truyền hình này, nguyên nhân chính là do đại dịch Covid-19, nhưng cũng có cơ sở là do chính trị.

Do đại dịch Covid-19, các công ty Đức gần đây đã đầu tư ít hơn vào Nga. Theo Phòng Thương mại Nga-Đức, có sự sụt giảm đáng kể trong đầu tư trực tiếp từ Đức so với năm 2018-2019 khi khối lượng đầu tư đạt mức kỷ lục.

Theo người đứng đầu Phòng Thương mại Đức-Nga Matthias Schepp, số vốn bị rút ra nhiều hơn số vốn đầu tư: “Nhiều khoản đầu tư đã bị trì hoãn”. Theo Ngân hàng Liên bang Đức, các công ty Đức đã rút khỏi Nga khoảng 1,1 tỉ euro từ tháng 3 đến tháng 6. Ông Schepp giải thích, sự không chắc chắn của các nhà đầu tư là do các quỹ bị hạn chế do đại dịch Covid-19 đang được ghi nhận trên khắp thế giới.

Cho đến nay, chỉ có một số chuyến bay đặc biệt được khai thác giữa Frankfurt và Moscow. “Những suy đoán về việc Nga can thiệp Belarus và đầu độc thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny đã làm tổn hại thêm môi trường đầu tư với các công ty của Đức”, ông Schepp nhấn mạnh.

Theo các báo cáo, trong nửa năm nay, tổng khối lượng đầu tư đã tăng gần 700 triệu euro, điều này được giải thích là do khởi đầu tốt vào đầu năm. “Nhiều công ty mong đợi một năm thành công trong kinh doanh của Nga, sau đó dịch Covid-19 đã đến”, báo cáo cho biết.

Năm 2018, khối lượng đầu tư trực tiếp đạt mức cao kỷ lục 3,8 tỉ euro và năm 2019 lên tới 2,6 tỉ euro.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng ngày 31/8, toàn thế giới đã ghi nhận 25.393.745 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 850.673 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 17.710.802 người.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 4.980 ca mắc, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 990.326 ca, song đã có 806.982 ca được chữa khỏi. Theo thông báo của Trung tâm ứng phó khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 của Nga, nước này ghi nhận thêm 68 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 17.093 ca. Trong 24 giờ qua có thêm 2.599 ca bình phục và xuất viện tại Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !