Bộ Tư pháp Mỹ ‘gây bất ngờ’ với các tù nhân

Bộ Tư pháp Mỹ cam kết không đưa các tù nhân được thả về nhà do Covid-19 trở lại nhà tù.

Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland hôm 21/12, tuyên bố, sẽ không đưa trở lại nhà tù với những người đã có tiến bộ trong quá trình cải tạo và khắc phục hậu quả sau khi bị quản thúc tại gia do đại dịch Covid-19.

Ông Garland nhấn mạnh, Bộ Tư pháp sẽ sử dụng quyền hạn của mình để đảm bảo rằng những người đã có tiến bộ trong việc cải tạo, không vi phạm các điều kiện quản thúc tại gia, sẽ không bị quay trở lại nhà tù một cách không cần thiết vì công lý họ nên tiếp tục ở lại cho xã hội”.

{keywords}
Bộ Tư pháp Mỹ cam kết không đưa các tù nhân được thả về nhà do Covid-19 trở lại nhà tù. (Ảnh: AP)

“Hàng nghìn người đã được đoàn tụ với gia đình, tìm được việc làm tạo thu nhập và tuân theo mọi quy định của pháp luật”, ông Garland nói thêm.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông đã nhờ cố vấn pháp lý của cơ quan sửa đổi phán quyết về việc trả lại tất cả các tù nhân cho các nhà tù khi kết thúc trường hợp khẩn cấp do đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào tháng 3/2020, một đạo luật được thông qua cho phép một số người bị kết án được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia. Quyết định này được đưa ra nhằm giảm tỷ lệ mắc Covid-19 trong các nhà tù.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là William Barr chỉ thị Cục Nhà tù Liên bang Mỹ (BOP) cho phép quản thúc tại gia đối với các tù nhân lớn tuổi thỏa mãn các điều kiện cơ bản nhằm giảm thiểu sự lây lan của Covid-19 trong hệ thống nhà tù ở nước này.

BOP hiện giam giữ 146.000 tù nhân, khoảng 10.000 trong số này ở độ tuổi trên 60 và 1/3 trong số đó đáp ứng các điều kiện đặt ra.

Khi đó, cựu Tổng thống Trump đã ký dự luật kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 2.000 tỉ USD, trong đó có một điều khoản được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các nhà tù liên bang áp dụng biện pháp quản thúc tại nhà đối với các tù nhân đủ điều kiện nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Trước khi đạo luật này được ban hành, BOP chỉ có thể chuyển tù nhân bị giam giữ trong tù sang quản thúc tại nhà khi các tù nhân đã chấp hành được 90% án tù hay thời gian thi hành án còn lại không quá 6 tháng.

Luật mới cho phép Giám đốc BOP tự quyết định phóng thích một lượng lớn tù nhân hơn song đòi hỏi trước hết Bộ trưởng Tư pháp phải công bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống nhà tù liên bang.

Vào tháng Giêng, có thông báo rằng văn phòng cố vấn pháp lý của Bộ Tư pháp đã ra phán quyết những tù nhân không có lý do nào khác để ở nhà nên quay trở lại nhà tù khi chính quyền tuyên bố kết thúc đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dường như quy định này đã được sửa đổi bởi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland.

Thanh Bình (lược dịch)

Ông Biden ra lệnh ‘nóng’ trước tình hình dịch bệnh, Omicron ghi nhận ở 106 quốc gia

Ông Biden ra lệnh ‘nóng’ trước tình hình dịch bệnh, Omicron ghi nhận ở 106 quốc gia

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, chính quyền nước này sẽ đưa bác sĩ quân y đến hỗ trợ các bác sĩ tại các bệnh viện.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !