Bộ trưởng Tài chính Anh: "Brexit chắc chắn diễn ra vào ngày 31/10"

Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid hôm nay (30/9) khẳng định nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu vào đúng ngày 31/10, với hi vọng sẽ đạt được một thỏa thuận.

Trả lời ITV, ông Javid nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi không thể đạt được một thỏa thuận, tôi nghĩ rằng Anh vẫn sẽ rời EU trong mọi trường họp, kể cả không có thỏa thuận nào. Điều đó sẽ là không hoàn hảo nhưng là thích hợp khi Anh rời EU vào ngày 31/10”.

Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định nước này sẽ rời EU đúng hạn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính không cho biết chi tiết chính phủ Anh dự định cho viễn cảnh Brexit không thỏa thuận như thế nào.

“Mặc dù điều luật mà Quốc hội đã thông qua khiến mọi việc khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn rất rõ ràng rằng chính sách của mình không thay đổi. Chúng tôi sẽ rời EU vào ngày 31/10”, ông Javid khẳng định.

Bộ trưởng Tài chính Anh cũng cho hay ông hoàn toàn tin tưởng vào Thủ tướng Boris Johnson và những lời ông nói.

Việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, đã bị trì hoãn vài lần khi London phải đấu tranh trong chính nội bộ về các điều khoản “ly hôn”. Bexit giờ đây đã được ấn định vào ngày 31/10 sau lần “tới hạn” hồi 29/3 vừa qua.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ ở trong nước bởi quan điểm bằng mọi giá nước Anh phải rời khỏi EU vào ngày 31/10, cho dù có đạt được thỏa thuận hay không.

Thêm vào đó, ông Johnson còn đề nghị Nữ hoàng Elizabeth II ngừng hoạt động của Quốc hội đến ngày 14/10 để đảm bảo Brexit diễn ra đúng thời hạn mà không nghị sĩ nào có thể cản được. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã coi đề  nghị này của ông Johnson là “trái luật”.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Brexit Anh rời Liên minh châu Âu Anh rời EU vì sao Anh rời EU Brexit là gì Thủ tướng Anh Boris Johnson

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !