Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: Nếu Mỹ chọn chiến đấu, Trung Quốc sẽ đấu tới cùng
RT đưa tin, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố Bắc Kinh sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ các lợi ích quốc gia bao gồm kinh tế giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trungchưa có hồi kết.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ dùng quân sự nếu cần thiết để ngăn chặn các thế lực bên ngoài thách thức chính sách “Một Trung Quốc” nhằm chia cắt Đài Loan ra khỏi lãnh thổ đại lục.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận. |
Theo ông Ngụy, quân đội Trung Quốc sẽ không có bất cứ lựa chọn nào khác là bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá trong bối cảnh Mỹ hay bất cứ lực lượng nào bên ngoài cố tình chia cắt Đài Loan ra khỏi lãnh thổ đại lục.
“Bất cứ nỗ lực nào chia cắt Trung Quốc cũng đều không thành công. Bất cứ sự can thiệp nào vào vấn đề Đài Loan cũng sẽ thất bại”, ông Ngụy nói.
Cũng theo ông Ngụy, Trung Quốc sẽ không nhường “bất cứ phân đất” nào trên lãnh thổ quốc gia. Quân đội Trung Quốc chỉ phòng vệ và sẽ chỉ phản công một khi bị tấn công trước”.
Điều đáng nói, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc một số quốc gia nằm ngoài khu vực Biển Đông đang phô trương sức mạnh quân sự ở khu vực thông qua cái gọi là bảo vệ tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược.
Trước mối lo căng thẳng Mỹ - Trungcó thể biến thành một cuộc xung đột ở khu vực Thái Bình Dương, ông Ngụy cho biết Washington và Bắc Kinh hoàn toàn nhận thức được rằng chiến tranh sẽ chỉ mang tới “thảm họa” cho cả hai nước.
Cũng theo ông Ngụy, Trung Quốc luôn giữ cam kết bảo vệ nền hòa bình và ổn định của khu vực cũng như không bao giờ theo đuổi chính sách bành trướng.
Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột, quân đội Mỹ - Trung đã đồng thuận tiến hành đối thoại và cánh cửa vẫn mở để Mỹ có thể thảo luận về các mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, nếu Mỹchọn cách chiến đấu, “Trung Quốc sẽ chiến đấu tới cùng”, ông Ngụy nhấn mạnh.