Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc

Hôm 7/11, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper sẽ tới thăm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc từ ngày 13/11.

Theo trang tin NK News, thông cáo từ Lầu Năm Góc cho hay, trong chuyến thăm tới Việt Nam, Bộ trưởng Esper sẽ gặp gỡ người đồng cấp và các lãnh đạo chủ chốt khác để thảo luận về môi trường an ninh khu vực cũng như các biện pháp tăng cường mối quan hệ quốc phòng đang phát triển giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper. (Ảnh: AP)

Còn tại Hàn Quốc, ông Esper sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn lần thứ 51. Cụ thể, ông Esper sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc cũng như các quan chức cấp cao khác của Seoul để thảo luận về mối quan hệ đồng minh, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương để giải quyết các vấn đề quan trọng giữa hai bên liên quan tới an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Sau đó, Bộ trưởng Mỹ Esper sẽ đến Thái Lan và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM-Plus).

Lầu Năm Góc nhấn mạnh, ADMM-Plus là nền tảng hiệu quả nhất cho hợp tác thực tiễn giữa cơ quan quốc phòng của các nước thành viên và là địa điểm hàng đầu để các nhà lãnh đạo cấp cao thảo luận về những vấn đề quốc phòng trong khu vực.

Thông cáo từ Lầu Năm Góc cho biết thêm, tại sự kiện ADMM-Plus, Bộ trưởng Esper sẽ gặp các nhà lãnh đạo chủ chốt để tăng cường quan hệ quốc phòng và tiến hành họp với các quan chức cấp cao.

Tại Philippines, ông Esper sẽ gặp gỡ người đồng cấp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ liên minh giữa hai nước cũng như đẩy mạnh hợp tác an ninh trong khu vực nhằm ủng hộ các quy định và luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, ông Esper sẽ đến đặt vòng hoa tưởng nhớ các quân nhân Mỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mỹ ở thủ đô Manila.

Trước đó, hồi tháng Tám, chỉ sau chưa đầy một tháng nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Esper đã thực hiện chuyến công tác đầu tiên tới Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốcvà Mông Cổ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam Thái Lan Philippines Hàn Quốc Mark T. Esper ASEAN bán đảo Triều Tiên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ADMM-Plus

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !