Bộ Ngoại giao và CIA cơ cấu lại, hy vọng nào cho quan hệ Nga – Mỹ?
ông Rex Tillerson |
Chuyên viên cao cấp, thành viên của Viện các vấn đề an ninh quốc tế, trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Alexei Fenenko cho biết: việc ông Rex Tillerson bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ không phải là bất ngờ, và cũng chẳng nên kỳ vọng rằng chính sách đối ngoại của Washington sẽ thay đổi dưới thời người đứng đầu CIA, ông Mike Pompeo.
Hôm thứ Ba vừa rồi (13/3), Tổng thống Donald Trump công bố rằng ông Mike Pompeo-giám đốc CIA sẽ giữ chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay thế cho ông Rex Tillerson.
Bước đi không bất ngờ
Theo ông Fenenko, việc thay thế chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ không phải là điều hiếm gặp.
Trả lời phỏng vấn với RIA Novosti, chuyên gia nhắc lại: "Hãy nhớ lại thời các chính quyền Tổng thống trước. Thời Tổng thống George H. W. Bush, cũng là một chính quyền Cộng hòa, khi ông James Baker từ chức thì ông (Lawrence) Eagleburger đã lên thay thế. Vì vậy, tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên ở đây, việc thay đổi chức vụ Ngoại trưởng thực ra chỉ liên quan đến cá nhân mà thôi".
Nói về lý do dẫn đến việc Tổng thống Mỹ đi đến quyết định này, ông Fenenko nhận định, rằng đây có thể là do sự khác biệt giữa ông Trump và ông Tillerson về chính sách đối ngoại.
Chuyên gia chính trị lưu ý: "Rõ ràng, thời gian gần đây những bất đồng về việc tiến hành các chính sách đối ngoại giữa ông Trump và ông Tillerson đã tăng lên. Ông Tillerson cố gắng thận trọng hơn, ngoại giao hơn so với những gì ông Trump muốn, ông này còn hướng tới tìm cách thỏa hiệp, mà ông Trump thì không thích điều đó".
ông Mike Pompeo |
Quan hệ Hoa Kỳ-Nga không thay đổi
Trả lời câu hỏi, liệu sau sự xuất hiện của ông Mike Pompeo thì Hoa Kỳ có chính sách cứng rắn hơn trong quan hệ với Nga hay không, ông Fenenko cho rằng, sẽ không có gì mềm mỏng hơn trong chính sách quan hệ mà Hoa Kỳ thực hiện với Liên bang Nga vào thời điểm này. Ông nhấn mạnh, rằng việc phóng đại vai trò của cá nhân trong chính trường quốc gia là một sai lầm.
"Người Anglo-Saxons tư duy bằng tiềm năng. Đối với họ, người Nga là kẻ thù, ví dụ như, không phải vì ông Putin giữ chức Tổng thống Liên bang, mà vì nước Nga có khả năng kỹ thuật để tiêu diệt Hoa Kỳ. Nga có tiềm năng hạt nhân tương đương với họ. Do đó, hệ thống chính sách đối ngoại của Mỹ được dựa trên tính toán về tiềm năng, gần như không biến đổi theo sự thay đổi chức vụ Ngoại trưởng"- ông Fenenko cho biết.
Đồng thời, chuyên gia cũng không thấy có cơ sở nào để thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung sau khi ông Mike Pompeo lên thay thế ông Rex Tillerson.
"Không, nó sẽ không thay đổi. Về mặt lý thuyết chính sách này có thể thay đổi chỉ trong một trường hợp – đó là nếu Hoa Kỳ phải chịu một thất bại quân sự lớn. Và thậm chí Hoa Kỳ sẽ tiến hành chính sách bá quyền, mà không phụ thuộc vào chính quyền của họ" - chuyên gia nhấn mạnh với RIA Novosti.