Tổng thống Mỹ Biden có thêm động thái cảnh giác với Nga và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất khoản chi 5,8 nghìn tỉ USD cho năm tài khóa 2023 với trọng tâm tăng cường năng lực cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. 

Trước những diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang triển khai ở Ukraine, cùng các thách thức cạnh tranh với Trung Quốc, hôm 28/3, Tổng thống Joe Biden đã công bố bản đề xuất ngân sách trị giá 5,8 nghìn tỉ USD nhằm giải quyết các vấn đề lo ngại liên quan tới an ninh và kinh tế của Mỹ.  

“Thế giới đang thay đổi. Mỹ một lần nữa đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ nhiều quốc gia gồm Trung Quốc và Nga, những nước tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực vũ trụ và thế giới ảo cùng năng lực tối tân như vũ khí siêu thanh”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Biden. 

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất khoản chi 5,8 nghìn tỉ USD cho năm tài khóa 2023. (Ảnh: EPA-EFE)

Cũng trong ngày 28/3, Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho hay khoản ngân sách đề xuất “vẫn đi theo hướng cách tiếp cận chiến lược và ưu tiên xem Trung Quốc là thách thức đang gia tăng”, đồng thời nhấn mạnh “mối đe dọa nghiêm trọng từ Nga”.  

Ngân sách đề xuất bao gồm khoản chi 813,3 tỉ USD cho an ninh quốc gia Mỹ trong năm tài khóa 2023 mà trong số này 773 tỉ USD dành cho Lầu Năm Góc, cao hơn 30 tỉ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn chi tiêu trong năm nay.

Ngoài ra, thêm khoản tiền 135 tỉ USD sẽ được đầu tư vào năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. "Bộ ba hạt nhân” của Mỹ, chiến lược 3 hướng gồm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất, máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân dự kiến sẽ nhận được thêm khoản tiền 34,3 tỉ USD.

Khoản ngân sách đề xuất phía trên còn bao gồm số tiền 60,4 tỉ USD phục vụ cho Bộ Ngoại giao Mỹ và Qũy Phát triển Quốc tế của Mỹ. Trọng tâm ưu tiên là số tiền 1,6 tỉ USD hỗ trợ cho Ukraine và 4 tỉ USD nâng cao năng lực của liên quân Mỹ “nhằm đối phó hiệu quả với Nga và Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, một khoản chi tiêu gần 1,8 tỉ USD sẽ được dùng để “thi hành Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ sự tự do, mở cửa, kết nối, an ninh và phục hồi của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Ngoài chi tiêu cho quân sự, bản ngân sách đề xuất còn hướng tới tăng cường hoạt động xuất khẩu của Mỹ và đẩy mạnh chuỗi cung ứng của Mỹ. Trong số này là khoản chi 200 triệu USD cho Cục An ninh và Công nghiệp thuộc Bộ Thương mại Mỹ, tăng 50% so với năm tài khóa năm nay, cùng hàng chục triệu USD nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu và ngoại giao thương mại.

Những đề xuất ngân sách mà Tổng thống Biden đưa ra cho thấy hàng loạt ưu tiêu của chính quyền Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải chờ Quốc hội. Nói cách khác, bản đề xuất được công bố hôm 28/3 mới chỉ là khởi đầu cho quá trình dài tiến tới quyết định phê chuẩn cuối cùng.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa dường như đang yêu cầu chi tiêu thêm cho lĩnh vực quân sự và cắt giảm những yếu tố phi quân sự trong bản đề xuất trên.

Chiến sự ở Ukraine khiến người dân Nga đổ xô đi tích trữ thuốc bất chấp giá cao

Chiến sự ở Ukraine khiến người dân Nga đổ xô đi tích trữ thuốc bất chấp giá cao

Sau khi Tổng thống Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine, người dân Nga đổ xô đi tích trữ thuốc do lo sợ hàng khan hiếm và giá tăng cao. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !