Bị thẩm vấn vì tìm kiếm ‘bom bằng nồi áp suất’ trên Google
Sở dĩ có sự việc trên vì quả bom được sử dụng ở giải Marathon Boston hồi tháng Tư, giết chết 3 người và làm bị thương hơn 260 người được chế bằng nồi áp suất và được đặt trong ba lô.
Phần còn lại của quả bom tự chế bằng nồi áp suất trong vụ đánh bom ở giải Marathon Boston hôm 15/4/2013. |
Cảnh sát Suffolk, New York cho biết, người đàn ông này bị thẩm vấn sau khi các thám tử từ đơn vị tình báo của sở nhận được thông báo từ một công ty máy tính rằng lịch sử tìm kiếm trên máy tính của một cựu nhân viên có điểm đáng nghi. Sau khi phỏng vấn các đại diện công ty, cảnh sát đã đến nhà để thẩm vấn nhân viên trên và đưa ra kết luận không có hành vi phạm tội.
Cảnh sát đã ban hành tuyên bố trên sau khi nhận được rất nhiều câu hỏi của các phương tiện truyền thông về một bài viết đăng trên blog hôm 1/8 với tên Michele Catalano.
Catalano đã viết rằng hôm 31/7, chồng bà đã bị phỏng vấn bởi 6 nhân viên từ lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố vì lịch sử tìm kiếm trên Google.
Vì không biết rằng lịch sử tìm kiếm bị điều tra nằm trên máy tính ở chỗ làm việc cũ của chồng bà chứ không phải ở nhà nên bà đã viết rằng chồng mình chỉ muốn tìm thông tin để mua ba lô, còn bà tìm kiếm nồi áp suất. Bà cũng cho rằng có thể đứa con trai 20 tuổi của mình đã tò mò đọc về cách chế tạo bom bằng nối áp suất trên mạng.