Bị phạt 208 năm tù vì liên quan tới vụ sập trường học trong trận động đất

Nam bị cáo bị tuyên phạt 208 năm tù giam vì liên quan tới vụ sập trường học khiến 26 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter.

Tòa án Mexico đã tuyên phạt 208 năm tù đối với nam bị cáo trước cáo buộc giết 26 người mà phần lớn là trẻ em. Đây là những nạn nhân thiệt mạng trong một vụ sập một trường học tiểu học trong trận động đất mạnh hơn 7 độ richter xảy ra tại thành phố Mexico City vào năm 2017.

{keywords}
Ngôi trường tiểu học Enrique Rebsamen ở Mexico City đổ sập trong trận động đất 7,1 độ richter khiến 26 người chết mà phần lớn là trẻ em. (Ảnh: AP)

Văn phòng Tổng Công tố thành phố Mexico City cho hay, nam bị cáo được biết là giám đốc kỹ thuật và người này từng đảm bảo cấu trúc ngôi trường ở quận Tlalpan thuộc phía nam thủ đô Mexico City đủ an toàn nên không cần tiến hành các bài kiểm tra bắt buộc, mặc dù đã có những bất thường xảy ra trong quá trình xây dựng công trình này.

Văn phòng Tổng Công tố thành phố Mexico City chỉ thông báo tên của nam bị cáo là Juan "N”. Còn truyền thông địa phương đưa tin, người này có tên Juan Mario Velarde Gamez.

Ngoài bị tuyên phạt 208 năm tù giam, tòa án còn yêu cầu nam bị cáo bồi thường 377.450 peso (19.000 USD) cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ sập trường học vào năm 2017.

Trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter vào năm 2017, ngôi trường tư Enrique Rebsamen đã hoàn toàn đổ sập và khiến 19 em học sinh cùng 7 người lớn thiệt mạng. Mexico ghi nhận có ít nhất 369 người chết ở thủ đô Mexico City và các bang xung quanh trong trận động đất này.

Sau khi xảy ra động đất, các công tố viên Mexico đã cho mở cuộc điều tra về trách nhiệm của người chủ sở hữu ngôi trường cũng như bên giám sát xây dựng công trình.

Hiện tại, lực lượng chức năng Mexico đang tiến hành điều tra vụ sập cầu vượt trên tuyến metro số 12 thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Mexico City vào ngày 3/5, khiến 26 người thiệt mạng. Việc xây dựng tuyến metro cũng từng hứng chịu các cáo buộc và chỉ trích vì xuất hiện nhiều bất thường.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City chuyên chở hơn 4 triệu lượt khách mỗi ngày. Đây là hệ thống tàu điện lớn thứ hai ở châu Mỹ, chỉ đứng sau hệ thống tàu điện của thành phố New York, Mỹ.

Cần trục công trường giải cứu cậu bé mắc kẹt trong đám cháy tầng 7

Cần trục công trường giải cứu cậu bé mắc kẹt trong đám cháy tầng 7

Chiếc cần trục ở công trường kế bên đã giải cứu cậu bé mắc kẹt trong căn hộ bị cháy ở tầng 7 chung cư. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !