Bầu cử Thái Lan có nguy cơ đổ vỡ

Cuộc bầu cử sớm của Thái Lan dự kiến diễn ra vào ngày 2/2/2014 đang đối mặt với nhiều thách thức khi Ủy ban bầu cử và cảnh sát ngày càng mâu thuẫn nhau còn người biểu tình đe dọa cản trở.

Tờ Bangkokpost dẫn lời một người thuộc Ủy ban bầu cử Thái Lan cảnh báo ngay cả khi cuộc bầu cử diễn ra như dự kiến, vẫn có khả năng không thể thành lập được chính phủ mới.

Bầu cử Thái Lan có nguy cơ đổ vỡ - ảnh 1

Các nhân viên cảnh sát thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ủy ban bầu cử cho hay nếu trong vòng 30 ngày sau ngày bầu cử, ủy ban này không thể chuẩn y đủ 95% số nghị sĩ quốc hội, Hạ viện sẽ không được triệu tập.

Cho tới ngày hôm qua, những người biểu tình chống chính phủ, đặc biệt ở các tỉnh phía nam Thái Lan, vẫn cản trở các ứng cử viên tiến vào khu đăng ký tham gia cuộc bầu cử 2/2.

Nếu không thể bầu ra các nghị sĩ, chính phủ hiện nay phải đưa ra lời kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới trong vòng 180 ngày kể từ ngày 2/2. Khi đó, không chỉ Hạ viện sẽ không được triệu tập mà mỗi đảng cũng sẽ không thể đưa ra ứng cử viên cho vị trí thủ tướng.

Một nguồn tin từ ủy ban bầu cử cho biết bạo lực có thể nổ ra trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, hai ngày đăng ký ứng cử cuối cùng.

Trong lúc “cuộc giằng co chính trị” ở Thái Lan vẫn tiếp diễn, Ủy ban bầu cử đang ra sức hòa giải các bên đối lập nhằm làm “giảm nhiệt” tình hình và đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra trôi chảy.

Dự kiến vào ngày 2/1, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ thông báo lập trường của ủy ban này về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay sau khi kết thúc thời gian đăng ký ứng cử.

Trước đó, các thành viên Ủy ban bầu cử đã cảnh báo cuộc bầu cử sẽ không thể diễn ra với tình trạngnhw hiện nay. Nếu cuộc bầu cử 2/2 không thể diễn ra như kế hoạch, Ủy ban bầu cử có quyền ra quyết định hoãn và giải pháp cuối cùng là một số thành viên có thể sẽ từ chức.

Trong tình huống xấu nhất, toàn bộ 5 thành viên của Ủy ban bầu cử sẽ từ chức hàng loạt vào ngày 1/2, ngay trước cuộc bầu cử.

Đó thực sự là những thách thức khiến chính trường Thái Lan phải đứng trước tương lai ảm đạm. 

Lê Dung

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !