Hàn Quốc bắt 5 đối tượng trồng cần sa ngay trong khuôn viên nhà trẻ

Năm đối tượng ở Hàn Quốc đã bị bắt giữ sau khi trồng cần sa trái phép ngay trong khuôn viên một nhà trẻ. 

Theo Korea Times, hôm 2/8, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc thông báo 5 nghi phạm đã bị bắt giữ trước cáo buộc trồng cây cần sa ngay trong khuôn viên một nhà trẻ và vài khu đất nằm dọc bờ biển phía tây nước này.

Ngoài ra, 14 đối tượng khác cũng được cảnh sát xác định danh tính nhưng chưa bắt giữ dù đây là những người có liên quan tới việc mua bán và sử dụng số cần sa mà 5 nghi phạm cung cấp.

{keywords}
Năm đối tượng trồng cần sa ngay trong khuôn viên một nhà trẻ đã bị bắt. (Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc)

Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc cho hay, 5 nghi phạm đã trồng 13 cây cần sa ở hành lang, sân sau và trên mái của một nhà trẻ do chính mẹ đẻ của 1 trong 5 nghi phạm quản lý. Hoạt động trồng cây sa diễn ra từ tháng 3 – 7/2020. Tuy nhiên, trong thông báo, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc không nhắc tới vị trí cụ thể của nhà trẻ này.

Ban đầu, các đối tượng trồng số cần sa ở nhà trẻ và sau đó chuyển một số cây sang trồng ở vùng đất ẩm nằm tại thành phố Incheon. Chúng còn gieo hạt cần sa xuống dưới đất ở đây.

Thậm chí, người con trai của chủ điều hành nhà trẻ được cho đã sử dụng cần sa tự trồng và sau đó lái xe vài tiếng đồng hồ tới thành phố Incheon vào ngày 15/2.

Sau khi nhận được một số thông tin về hoạt động trồng cần sa phi pháp vào tháng Một năm nay, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã tiến hành thu thập bằng chứng về 5 đối tượng sử dụng ma túy trước khi tìm ra thêm những nghi phạm khác, đồng thời tịch thu khoảng 260 gram cần sa.

Người quản lý nhà trẻ thừa nhận chính con trai của bà đã trồng cây tại cơ sở trông trẻ, nhưng bà không hề hay biết đó là cần sa. Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc hiện không bắt giam bà này vì thiếu bằng chứng xác thực bà có liên quan tới vụ việc.

“Dường như các đối tượng tự trồng cần sa sau khi hoạt động buôn lậu ma túy từ nước ngoài vào Hàn Quốc trở nên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài. Chúng tôi nghi ngờ có thêm nhiều trường hợp khác cũng tự trồng cần sa ở những khu vực hẻo lánh. Do đó, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra khu vực dọc bờ biển”, một quan chức của Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc nói. 

Giấu 4,5 triệu viên ma túy đá trong các thùng cam để buôn lậu

Giấu 4,5 triệu viên ma túy đá trong các thùng cam để buôn lậu

Hải quan Ả Rập Xê-út kịp thời phát hiện hơn 4,5 triệu viên ma túy đá được giấu trong các thùng cam chuẩn bị nhập khẩu vào nước này. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !