Bất động sản xa xỉ trên khắp thế giới bắt đầu giảm giá do Covid-19

Trong quý đầu tiên của năm 2020 giá bất động sản xa xỉ tại các thành phố lớn trên thế giới đã giảm đáng kể so với các số liệu cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, báo cáo này được tờ Bloomberg tham chiếu với một số nghiên cứu do Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank thực hiện.

{keywords}
Bất động sản xa xỉ trên khắp thế giới bắt đầu giảm giá do Covid-19. Ảnh minh họa

Theo các nhà phân tích của Knight Frank, tại London, Bắc Kinh và Kuala Lumpur, giá nhà ở phân khúc đắt đỏ giảm 1-2%, ở Vancouver, Dublin và Saint Petersburg, mức giảm là 2-3%, ở New York, Bangkok và Nairobi là 3-5 %.

Năm thành phố lớn nhất châu Á được đưa vào nghiên cứu đã ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất về giá trị của bất động sản đắt đỏ (so với quý cuối năm 2019). Điều này liên quan trực tiếp đến dịch bệnh Covid-19, bắt đầu bao phủ khu vực này vào tháng đầu năm 2020.

Ngoài ra, Knight Frank lưu ý rằng thị trường bất động sản đắt đỏ của Anh và Mỹ vào thời điểm tháng 1 đến tháng 3 không bị ảnh hưởng nhiều bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Ảnh hưởng của nó ở các quốc gia này bắt đầu trong quý 2.

Theo các chuyên gia, tại một số thành phố lớn trên thế giới (Tokyo, Madrid, Stockholm, Sydney và các thành phố khác), giá nhà cao cấp đã tăng lên bất chấp dịch Covid-19. Tuy nhiên, do việc tạm ngừng các chuyến bay quốc tế và sự đình trệ được ghi nhận ​​ở hầu hết các thị trường nhà ở cao cấp, do đó doanh số có thể sẽ giảm, trong khi giá có thể ổn định hơn.

Trước đó, vào tháng 4, ở Moscow cũng dự đoán nhu cầu về nhà ở sẽ giảm trong thời kì đại dịch Covid-19, do đó giá thành sẽ giảm.

Trong một diễn biến khác, theo số liệu mới nhất của HousingAnywhere, tác động của dịch Covid-19 đến thị trường cho thuê nhà ở tại châu Âu là tương đối rõ ràng trong quý 1/2020. Theo đó, trong hai tháng đầu năm, giá thuê nhà tại các nước châu Âu vẫn tiếp tục tăng từ năm 2019. Tuy nhiên, sang đến tháng 3, giá thuê nhà bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống.

Ở các thành phố như London và Amsterdam, những nơi nổi tiếng với giá cho thuê đắt đỏ, đã chứng kiến mức tăng thấp nhất kể từ năm 2015, lần lượt là 0,5% và 0,1%. Trong khi đó, thành phố Barcelona chứng kiến mức giá thuê nhà lần đầu tiên giảm kể từ năm 2013.

Năm 2020 chứng kiến ngành du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19, thị trường cho thuê trung và dài hạn có thể hưởng lợi nhiều từ điều đó. Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều dự đoán sẽ có những dấu hiệu cho sự phục hồi trong quý 3 năm nay.

Theo dữ liệu mới nhất của trang Worldometer, tính đến ngày 11/5 trên toàn cầu tổng cộng đã có hơn 4,1 triệu người nhiễm virus corona chủng mới, hơn 283 nghìn người đã tử vong do Covid-19. Các nước Mỹ, Pháp, Anh, Italy tiếp tục cho thấy giảm ca mắc bệnh mới, kế hoạch nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp tục được đưa ra bên cạnh nỗ lực phục hồi nền kinh tế.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !