Báo Triều Tiên nhạo Mỹ sợ quà Giáng sinh

Báo Uriminzokkiri của Triều Tiên, hôm nay (6/1), chế nhạo Seoul và Washington "tự gieo rắc" lo lắng về một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân như món quà Giáng sinh của Bình Nhưỡng.

Trong một số bài viết đầu tiên của năm 2020, Uriminzokkiri mô tả Mỹ và Hàn Quốc đã trải qua "quãng thời gian mệt mỏi" hướng tới cuối năm 2019, "hấp tấp kết luận rằng thời điểm thực thi biện pháp chiến lược nhắm đến Mỹ là Ngày Giáng sinh".

Ảnh: KCNA

Nhắc đến sự kiện kích hoạt nhầm còi báo động khẩn cấp ngày 26/12 tại một căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc và cảnh báo sai của Đài Truyền hình Nhật NHK về một vụ thử tên lửa Triều Tiên, Uriminzokkiri cho rằng Mỹ "đã trở thành trò hề của thế giới".

Bài báo còn dẫn thông tin trên báo chí Hàn Quốc và các nhận định chuyên gia rằng cuối năm 2019 "là toàn bộ thời gian của Triều Tiên...", "thành công khi thu hút sự chú ý từ xã hội quốc tế và gây áp lực cho Mỹ", đồng thời làm Tổng thống Trump "chao đảo".

Những tuần cuối cùng của năm 2019 đã chứng kiến nỗi sợ hãi lan tỏa rằng "món quà Giáng sinh" mà một quan chức cấp cao của Triều Tiên đe dọa trước đó trong tháng 12 sẽ là thử tên lửa tầm xa hoặc hạt nhân, nhưng kỳ Giáng sinh đã trôi qua tương đối yên bình mà không hề có hành động khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng tổ chức một hội nghị quan trọng của đảng cầm quyền, tại đó Chủ tịch Kim Jong Un dường như thông báo Triều Tiên sẽ dịch chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Tuy nhiên, trong bài phát biểu ông Kim không nói gì quan hệ với Hàn Quốc, cũng không đề cập đến cách thức hai bên có thể phá vỡ bế tắc đàm phán.

Thanh Hảo/ Vietnamnet
Từ khóa: Triều Tiên quà giáng sinh căng thẳng Mỹ - Triều vũ khí hạt nhân triều tiên Triều Tiên thử vũ khí

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !