Bận việc, nam cảnh sát Trung Quốc tranh thủ kết hôn trong... một phút

Mới đây, tại Trung Quốc, một sĩ quan tuần tra giao thông đã kết hôn trong vòng một phút vào giờ nghỉ trưa và sau đó ngay lập tức tiếp tục đi làm.

Kênh truyền hình REN TV đưa tin, hôm 21/1, buổi lễ diễn ra tại tỉnh Hà Bắc. Nhân viên viên cảnh sát này rất bận rộn trước tình hình đại dịch Covid-19 đang bùng phát và khối lượng công việc của một nhân viên cảnh sát.

Trước đó, theo Reuters, Trung Quốc đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ tháng 3/2020, với một tỉnh ghi nhận số ca nhiễm mới một ngày cao kỷ lục.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc hôm 19/1 thông báo đã ghi nhận 118 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 18/1, tăng từ con số 109 của ngày trước đó và đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới ở mức trên 100.

Trong số ca nhiễm mới có 43 ca ở tỉnh Cát Lâm. Đây là số ca nhiễm mới một ngày cao kỷ lục đối với tỉnh đông bắc này của Trung Quốc. Đợt bùng phát mới ở Cát Lâm do một người bán hàng đi từ tỉnh Hắc Long Giang về trở thành nguồn lây. Ngoài ra còn có 27 ca nhiễm mới ở Hắc Long Giang và 35 ca ở tỉnh Hà Bắc và 1 ca ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 21/1 thông báo đã ghi nhận 144 ca nhiễm Covid-19 mới và tỉnh Hắc Long Giang có số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục, dù đã áp dụng biện pháp phong tỏa ở nhiều tỉnh.    

Giới chức Trung Quốc kêu gọi người dân ở nhà trong kỳ nghỉ tết sắp tới và tránh những nơi tụ tập đông người nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Theo truyền thông địa phương, Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng dịch sau khi nước này chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ tháng 3/2020. Hiện hàng chục triệu người dân Trung Quốc được lệnh phải ở nhà hoặc bị cách ly tập trung ở tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang.

'Thánh cách ly' ở Trung Quốc, 1 năm đi tập trung 7 lần

'Thánh cách ly' ở Trung Quốc, 1 năm đi tập trung 7 lần

Câu chuyện đi cách ly 7 lần trong 1 năm của một người phụ nữ ở Trung Quốc khiến nhiều người bật cười. 

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !