Bắc Kinh bỏ quy định người dân ra ngoài phải đeo khẩu trang

Giới chức y tế ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã xóa bỏ quy định người dân ra ngoài cần phải đeo khẩu trang.

Theo Reuters, đây là động thái mới nhất trong hoạt động gỡ bỏ dần các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại thủ đô Bắc Kinh. Bắc Kinh cũng ghi nhận ngày thứ 13 liên tiếp không có ca mới mắc Covid-19.

Tuy nhiên, dù quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ở ngoài đường đã được gỡ bỏ, nhưng nhiều người dân ở thủ đô Bắc Kinh vẫn đeo khẩu trang trong ngày hôm nay (21/8).

{keywords}
Bắc Kinh bỏ quy định người dân ra ngoài phải đeo khẩu trang do 13 ngày liên tiếp không phát hiện ca mới mắc Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Một số người cho biết, đeo khẩu trang khiến họ cảm thấy an toàn. Một số khác cho hay áp lực xã hội khiến họ phải đeo khẩu trang.

“Tôi nghĩ tôi có thể cởi bỏ khẩu trang bất cứ lúc nào, nhưng tôi cũng cần xem những người khác có chấp nhận chuyện này hay không. Bởi tôi lo ngại mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi nếu như nhìn thấy tôi không đeo khẩu trang”, một phụ nữ 24 tuổi họ Cao chia sẻ với Reuters.

Đây là lần thứ hai giới chức y tế Bắc Kinh gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở thủ đô. Trước đó, vào cuối tháng Tư, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở Bắc Kinh thông báo người dân có thể tới những địa điểm trong nhà mà không cần đeo khẩu trang. Nhưng sau đó, quy đinh này lại được thay đổi vào tháng Sáu. Khi đó, Bắc Kinh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài sau khi phát hiện ổ dịch Covid-19 bùng phát tại một khu chợ nằm ở phía nam thủ đô.

Trung Quốc tuyên bố nước này chưa ghi nhận thêm bất cứ ca mới mắc Covid-19 thuộc diện lây nhiễm ở trong nước trong 5 ngày qua, sau khi các cơ quan chức năng kiểm soát thành công những ổ dịch bùng phát ở Bắc Kinh, Tân Cương và một số nơi khác.

Giới chuyên gia nhận định, việc Trung Quốc thành công trong công tác kiểm soát dịch Covid-19 là nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định tại địa phương bao gồm đeo khẩu trang, cách ly bắt buộc tại nhà và tiến hành xét nghiệm quy mô lớn.

Giới chức Trung Quốc cho hay, nước này phát hiện 22 ca Covid-19 nhập khẩu vào ngày 20/8 và đã đóng cửa biên giới với phần lớn công dân không phải người Trung Quốc.

Kể từ khi các ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 12/2019, Trung Quốc ghi nhận 84.917 người mắc Covid-19.

Vào cuối tuần trước, dư luận Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ hình ảnh hàng ngàn người không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách xã hội đứng sát cạnh nhau đã tụ tập tại Công viên nước Maya ở thành phố Vũ Hán để tham gia lễ hội âm nhạc điện tử. Trong khi đó, Vũ Hán từng là tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc hồi đầu năm nay. 

Với số dân là 11 triệu người, toàn tỉnh Hồ Bắc bao gồm thành phố Vũ Hán từng được đưa vào diện phong tỏa chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Một quan chức còn cho biết, “không phát hiện bất cứ ca mắc Covid-19 nào là lây nhiễm trong cộng đồng địa phương ở tỉnh Hồ Bắc” kể từ giữa tháng Năm. Ngoài ra, lệnh phong tỏa kéo dài 76 ngày đã được gỡ bỏ vào tháng Tư. Và Công viên nước Maya chỉ hoạt động với 50% công suất

Công viên nước Maya được phép tái mở cửa hoạt động vào cuối tháng Sáu, nhưng do trời mưa hơn một tháng đã ngăn cản dòng người đổ tới khu vui chơi này.

Xem thiết giáp Type 05 của Trung Quốc chìm nghỉm dưới sông

Xem thiết giáp Type 05 của Trung Quốc chìm nghỉm dưới sông

Hình ảnh thiết giáp Type 05 của Trung Quốc bị chìm nghỉm dưới sông trong vòng 30 giây giữa lúc chạy thử mới được công bố.  

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !