Bà Tymoshenko sẽ không công nhận kết quả bầu cử, chuẩn bị Maidan mới?

Lãnh đạo đảng Batkivshchyna, Yulia Tymoshenko sẽ không công nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, bà sẽ cố gắng thúc đẩy một "Maidan" mới, nhưng bà không có đủ nguồn lực để làm điều này.

Nhận định trên do ông Vladimir Zharikhin, phó giám đốc Viện các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đưa ra.

Bà Tymoshenko bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Kiev ngày 31/3

Trước đó, đại biểu quốc hội Ukriane thuộc đảng Batkivshchyna, Sergei Sobolev cho biết, sau khi xử lý xong 63,5% số phiếu bầu, bà Tymoshenko đã giành được 16,1% phiếu ủng hộ, diễn viên hài Vladimir Zelensky - 28,1% và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - 15,2%.

"Tôi nghĩ rằng bà ấy (Tymoshenko) chắc chắn không thừa nhận kết quả này", ông Zharikhin nói.

Về đánh giá sẽ có một Maidan mới, ông Zharikhin cho rằng bà Tymoshenko không chắc sẽ làm được điều này. Ông nói: “tôi không tin rằng rằng bà ấy sẽ có thể làm điều này. Bà ấy sẽ cố gắng, nhưng tôi nghĩ bà ấy không có đủ nguồn lực để làm điều đó”.

Ngày 31/3, Ukraine đã tổ chức vòng 1 bầu cử Tổng thống. Theo những kết quả hiện tại do Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố, không ứng viên nào đạt quá 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng 1.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine, sau khi kiểm số phiếu ở 199 đơn vị bầu cử, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine ngày 1/4 thông báo số lượng cử tri tham gia vòng 1 bầu cử Tổng thống nước này đạt 63,52%.

Ủy ban cho biết ứng viên Volodymyr Zelenskiy, diễn viên hài đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống khi đạt 29,97% số phiếu, trong khi Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đang xếp thứ 2 với 16,81% số phiếu. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng ở vị trí thứ 3 với 13,35% số phiếu.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 10/4, theo luật bầu cử Ukraine, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu vào ngày 31/3, 2 người dẫn đầu sẽ đua tranh trong vòng 2 vào ngày 21/4 tới.

Trí Đức (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !