Bất ngờ, em gái ông Kim Jong-un sắp xuất hiện ở Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là cô Kim Yo-jong sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Hàn Quốc để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra vào ngày 9/2 tới.

Reuters đưa tin, phía Bình Nhưỡng đã xác nhận với Seoul rằng cô Kim Yo-jong (28 tuổi) sẽ đi cùng Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Thể thao quốc gia Choe Hwi và ông Ri Son Gwon, người đứng đầu các cuộc đối thoại liên Triều được tổ chức hồi tuần trước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh sự xuất hiện của cô Kim Yo-jong “vô cùng ý nghĩa” bởi cô không chỉ là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà còn là một quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là cô Kim Yo-jong sắp tớiHàn Quốc để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Tuy nhiên, chuyến thăm của cô Kim Yo-jong có thể khiến mối quan hệ giữa Seoul và Washington trở nên bất hòa do em gái của ông Kim đã bị liệt vào danh sách đen mà Bộ Tài chính Mỹ công bố hồi năm ngoái. Còn ông Choe là đối tượng bị cấm di chuyển theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cô Kim Yo-jong hiện là Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và cổ động của đảng Lao động Triều Tiên. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm truyền tải ý tưởng chính trị của chính quyền Bình Nhưỡng thông qua các phương tiện truyền thông, nghệ thuật và văn hóa. Trước đây, ông Choe cũng từng công tác tại đơn vị này.

Hôm 6/2, truyền thông Triều Tiên đã cho đăng hình ảnh cô Kim Yo-jong chào đoàn nghệ thuật nước nhà khởi hành sang Hàn Quốc để biểu diễn trong giai đoạn diễn ra Thế vận hội mùa Đông.

“Một trong những tín hiệu tích cực liên quan tới chuyến thăm của cô Kim Yo-jong là việc đây là nhân vật có thể truyền tải trực tiếp những thông điệp mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn nhắn gửi.”, ông Shin Beom-chul, Giáo sư tại Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc ở Seoul chia sẻ.

“Nhưng vấn đề đáng quan tâm là cô Kim Yo-jong đi cùng ông Choe Hwi. Điều đó làm dấy lên mối nghi ngờ về khả năng Triều Tiên muốn tận dụng Thế vận hội làm công cụ tuyên truyền thay vì muốn thực tâm đối thoại với Hàn Quốc”, ông Shin nói thêm.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !