Bà Hillary Clinton tái xuất, ngầm cảnh cáo chính quyền Donald Trump

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua (28/3) đã xuất hiện trên sân khấu trong một cuộc hội thảo dành cho phụ nữ ở San Francisco, lần đầu đề cập đến dự định chính trị của bà kể từ sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

CNN trích lời cựu ứng viên đảng Dân chủ cho biết: “Không có một nơi nào mà tôi nên có mặt hơn là ở đây với các bạn, ngoại trừ Nhà Trắng”.

Trong bài phát biểu của mình tại hội thảo thường niên do tổ chức nữ doanh nhân California tổ chức, bà Clinton đặt trọng tâm vào sự bình đẳng của phụ nữ, chỉ trích Tổng thống Donald Trump và cả đảng Dân chủ.

“Tất nhiên kết quả của cuộc bầu cử không phải là điều mà tôi mong muốn và cố gắng vì nó nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng về những lợi ích chung cho phép cả các bà mẹ và các ông bố cùng làm việc”, bà Clinton khẳng định.

Bà Hillary Clinton tái xuất, ngầm cảnh cáo chính quyền Donald Trump - ảnh 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lần đầu đề cập đến vấn đề chính trị trước công chúng sau cuộc bầu cử năm ngoái. Nguồn: CNN

Ngoài một số bình luận trên tài khoản mạng xã hội Twitter của bà Hillary, cựu Ngoại trưởng Mỹ dường như rất ít xuất hiện kể từ sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Ngoài lần bị bắt gặp khi đang đi dạo trong rừng cùng chồng ở gần nhà tại New York, bà Hillary chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua Twitter. Như việc, bà gọi nỗ lực thay thế Obamacare của đảng Cộng hòa là “dự luật thảm khốc” và cảnh báo chính quyền của ông Trump sẽ phải đối mặt với một làn sóng  phản đối mạnh mẽ.

Trong buổi hội thảo hôm qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Những người tưởng như không tích cực trong chính trị thường kể những câu chuyện của họ trong các buổi họp ở sảnh thị trấn. Họ là những người luôn có cái gì đó để nói và quyết tâm thuyết phục mọi người nghe mình nói”.

Bà cho biết thêm: “Tăng cường quyền và cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái là công việc kinh doanh lớn nhất của thế kỷ 21”, đồng thời bà cũng ám chỉ “một nhóm nam giới quyền lực ở Washington” lại đang tự mình quyết định chính sách và đại diện cho phụ nữ ở đây.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền vì vẫn chưa có được một chính sách hỗ trợ tiền trợ cấp cho nhân viên trong thời gian vắng mặt vì công việc gia đình và những người được hưởng lợi từ các chính sách này lại là những người được trả lương cao.

Bà Hillary Clinton cũng giới thiệu đến những người tham dự một “câu thần chú” mới của mình, đó là “kháng cự, giữ vững, bền bỉ và tận dụng cơ hội” (Resist, insist, persist, enlist). Theo đó, bà khuyến khích mọi người “chống lại những hành động hủy hoại giá trị của người Mỹ”, giữ vững quan điểm “người dân là trên hết”, “kiên trì, bền bỉ” giống như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và “tận dụng cơ hội” tham gia vào một cơ quan quyền lực hay bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định: “Tôi sẽ ở ngày đây cùng các bạn trên mọi bước đi của cuộc hành trình này”.

Tuy bà Clinton không tiết lộ cụ thể bà sẽ nỗ lực như thế nào trong thời gian tới, nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc sống quần chúng. Đây có thể coi là bài phát biểu mang tính chính trị nhất của bà Clinton kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái. Trước đó, hồi đầu tháng tại Pennsylvania cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng tuyên bố đã sẵn sàng “ra khỏi rừng”, ngầm ám chỉ cho việc trở lại chính trường trong thời gian tới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !