Anh, Pháp muốn thế chân Mỹ vào “vũng lầy” Syria?

Theo báo Telegraph, Anh và Pháp đã từng thảo luận sẽ đưa quân vào Syria để thế chỗ quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân vào tháng 12 năm ngoái.

Một quan chức quốc phòng Anh giấu tên cũng tiết lộ rằng động thái này sẽ là “sự thay thế tương xứng” cho số quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ các quân nhân Anh vào năm 2016.

Tháng 12/2018, ông Trump tuyên bố tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bại, và Mỹ sẽ cho gần 2.000 binh sĩ ở Syria về nước. Tuy nhiên hàng ngàn phần tử khủng bố vẫn đang bám trụ tại Syria, và quá trình rút quân hiện đang diễn ra rất chậm khi vẫn còn khoảng 1.000 binh lính ở lại để “bảo vệ” các mỏ dầu ở Syria.

Cả Anh và Pháp đã thảo luận về việc gia nhập liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu ở Syria, chủ yếu tiến hành các cuộc không kích. Chính phủ hai nước không tiết lộ số lượng binh lính có thể sẽ hoạt động tại đó.

Theo một số nguồn tin, cả hai nước đã xem xét triển khai 1.000 bộ binh mỗi nước, do họ lo ngại rằng việc Mỹ rút quân sẽ khiến chủ nghĩa khủng bố cực đoan xuất hiện trở lại. Anh có ý định đưa thành viên của các lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng của mình như SAS hay Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh.

Thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May được cho là đã hủy bỏ kế hoạch tham gia chiến dịch ở Syria chỉ sau “vài ngày” thảo luận gay gắt, bởi bà không chắc liệu Mỹ sẽ hỗ trợ trên không và hỗ trợ hậu cần đầy đủ cho quân đội Anh hay không và cũng vì khả năng cao các nghị sĩ Anh sẽ phản đối động thái này.

Theo một phát ngôn viên chính phủ Anh, London “đã luôn luôn thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo IS thất bại lâu dài và chúng tôi tiếp tục làm tất cả những gì có thể để giúp đất nước trở nên an toàn”.

Người thay thế bà May là ông Boris Johnson được cho là không xem xét kế hoạch đưa quân vào để thay thế Mỹ ở Syria.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Anh Pháp Mỹ Syria khủng bố IS quân đội thay thế

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !