Ấn Độ: Tù nhân không muốn rời nhà tù vì Covid-19

India Today đưa tin, trong 9 nhà tù ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, có hơn 20 tù nhân từ chối quyền lợi đặc xá ra tù trước thời hạn.

Theo những tù nhân này, trong thời kỳ đại dịch ở trong tù sẽ an toàn hơn vì họ được cung cấp thực phẩm, thuốc men cần thiết và thường xuyên tiến hành kiểm tra y tế.

Được biết, 21 tù nhân đã nộp đơn xin ân xá, tuy nhiên, sau khi nhận được xác nhận chính thức, họ đã từ chối cơ hội này do tình hình dịch bệnh Covid-19. Những tù nhân này chắc chắn rằng ở trong tù là “an toàn và lành mạnh” hơn ở ngoài.

{keywords}
Tù nhân Ấn Độ không muốn rời nhà tù vì Covid-19. (Ảnh: Mignews)

Người đứng đầu hệ thống nhà tù Ấn Độ, Anand Kumar, nhấn mạnh rằng các tù nhân bày tỏ nguyện vọng bằng văn bản, phù hợp với các yêu cầu, vì vậy nguyện vọng của họ cần được “chấp nhận và tôn trọng”.

Ông Kumar cũng nói thêm, sau khi được thả tự do, những tù nhân này “sẽ phải chiến đấu để kiếm sống”.

Vào đầu tháng 5, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết giảm tải các nhà tù do “sự gia tăng chưa từng có” dịch bệnh Covid-19. Kể từ thời điểm đó, 11,5 nghìn phạm nhân được tạm tha trước thời hạn và cho tại ngoại.

Tính đến nay Ấn Độ có 28.173.655 ca và 331.909 ca tử vong. Đáng chú ý, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này ghi nhận 126.698 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức thấp nhất trong 50 ngày trở lại đây.

Bên cạnh đó, hơn 212 triệu liều vắc-xin đã được tiêm cho người dân trên khắp Ấn Độ. Tổng cộng có 3.035.749 liều vắc-xin đã được tiêm chỉ trong ngày 29/5.

Hiện tại, tiêm chủng giai đoạn 3 vắc-xin Covid-19 tại Ấn Độ đang được triển khai, áp dụng cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vắc-xin vẫn chưa thể khắc phục. Chính phủ liên bang Ấn Độ cũng đang tăng cường các cơ sở xét nghiệm Covid-19 trên khắp cả nước.

Ba loại vắc-xin đang được sử dụng cho người dân ở Ấn Độ, bao gồm vắc-xin Covishield, vắc-xin Covaxin và vắc-xin Sputnik-V do Nga sản xuất.

Trong khi đó, mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý 4 của năm tài khóa 2020-2021 (từ tháng 1-3/2021), nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%. Số liệu này vừa được Văn phòng Thống kê Quốc gia Ấn Độ công bố ngày 31/5. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 thập kỷ qua, kinh tế Ấn Độ suy thoái trong cả 1 năm tài chính.

Theo Trung tâm giám sát kinh tế Ấn Độ, chỉ trong tháng 4 vừa qua, các biện pháp hạn chế đã khiến 7,3 triệu người mất việc. Điều này gây "tổn thương" cho một quốc gia, nơi mà 90% lực lượng lao động tập trung tại các ngành phi chính thức không được hưởng chính sách an sinh xã hội. Trung tâm này nêu rõ, tính đến ngày 23/5, tỷ lệ thất nghiệp tại Ấn Độ là 14,7%, mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Váy cưới của vợ Thủ tướng Anh Johnson gây tranh cãi trên mạng xã hội

Váy cưới của vợ Thủ tướng Anh Johnson gây tranh cãi trên mạng xã hội

Theo Daily Mail, thiết kế váy cưới cho phu nhân của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Carrie Symonds mới đây đã làm dấy lên nhiều tranh cãi của cư dân mạng.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !