Ấn Độ sôi sục với phát ngôn về nạn hiếp dâm của một quan chức cấp cao

Giám đốc Cục điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) Ranjit Sinha đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi có phát ngôn thiếu suy nghĩ rằng: “Nếu bạn không thể ngăn chặn được việc bị hãm hiếp, thì hãy vui vẻ chấp nhận điều đó”.

Hôm 12/11, ông Ranjit Sinha đã đưa ra lời nhận xét trên trong một hội thảo về cá cược thế thao bất hợp pháp và sự cần thiết của việc hợp pháp hóa sòng bạc. CBI là cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ.

Ấn Độ sôi sục với phát ngôn về nạn hiếp dâm của một quan chức cấp cao - ảnh 1

Giám đốc Cục điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ, Ranjit Sinha.

Tại hội nghị, Sinha cho biết nếu nhà nước không thể ngừng đánh bạc, thì ít nhất nên khiến cho hoạt động này đem lại lợi ích bằng cách hợp thức hóa nó.

Ông này nói: "Nếu bạn không thể thực thi lệnh cấm cá cược, thì giống như “Nếu bạn không thể ngăn chặn được việc bị hãm hiếp, thì hãy vui vẻ chấp nhận”.

Ngay lập tức câu nói này đã bị phản đối trên khắp Ấn Độ, người dân cho rằng đây là những lời nói vô cùng xúc phạm đối với phụ nữ, đặc biệt là trong thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi một phụ nữ 23 tuổi bị hãm hiếp tới chết khi đang đi xe buýt ở New Delhi.

Sinha cho biết câu nói của ông đã không được gắn với ngữ cảnh lúc đó và đã bị diễn giải sai và rằng ông rất xin lỗi nếu có ai đó bị tổn thương.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn giận dữ và yêu cầu ông này từ chức.

Brinda Karat, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ấn Độ cho biết câu nói của Sinha đã khiến nhiều phụ nữ bị tổn thương. Ông nói: "Thật khủng khiếp khi một người đàn ông có trách nhiệm điều tra các vụ hiếp dâm lại có những lời nói như vậy. Ông ta phải bị truy tố vì đã xúc phạm và làm tổn thương phụ nữ”.

Thời gian vừa qua, dưới sức ép của công chúng, chính phủ đã phải thay đổi luật về tội hiếp dâm, trong đó những kẻ phạm tội nhiều lần hoặc tấn công tình dục, làm chết nạn nhân sẽ bị tử hình.

Phạm Khánh

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !