Ấn Độ dự định mua "siêu" máy bay trực thăng quân sự của Mỹ

​Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, chính quyền Ấn Độ có ý định phê duyệt thỏa thuận mua máy bay trực thăng quân sự từ công ty Lockheed Martin của Mỹ.

Máy bay trực thăng MH-60 của Mỹ. (Ảnh tư liệu).

“Đây là một thỏa thuận giữa các chính phủ, nó sắp được ký kết”, nguồn tin cho biết.

Theo dự kiến, Ủy ban chính phủ phụ trách vấn đề an ninh sẽ chính thức phê duyệt việc mua 24 chiếc máy bay trực thăng MH-60R Seahawk cho Hải quân Ấn Độ trong 2 tuần tới.

Theo hãng truyền thông Ấn Độ, quyết định mua máy bay trực thăng đã được đưa ra ngay trước chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ấn Độ dự kiến vào các ngày 24-25/2.

Được biết, năm ngoái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán trực thăng cùng với radar, ngư lôi và 10 tên lửa AGM-114 Hellfire cho Ấn Độ. Quyết định về thỏa thuận này được đưa ra sau khi chính quyền Trump thông qua kế hoạch “Hãy mua hàng Mỹ”, giúp giảm bớt các hạn chế đối với việc bán vũ khí nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ. Kể từ năm 2007, Ấn Độ đã chi 17 tỉ USD cho việc mua vũ khí từ Mỹ.

MH-60R Seahawk là mẫu trực thăng có khả năng chiến đấu chống ngầm tốt và có thể cất, hạ cánh trên sàn tàu chiến ngay cả trong điều kiện thời tiết biển động khắc nghiệt. MH-60R là phiên bản thiết kế đặc biệt của trực thăng vận tải đa dụng UH-60 Black Hawk.

MH-60R được trang bị 2 động cơ turboshaft General Electric T700-GE-401C công suất 1.890 mã lực/động cơ; có tốc độ tối đa 270km/h, phạm vi hoạt động 834 km, trần bay 3,5 km, kíp bay 3-4 người.

Trực thăng đa năng này được chế tạo với khả năng chịu được hỏa lực nhỏ và đạn nổ cỡ trung bình; bình xăng được bọc giáp đề phòng bị bắn thủng; cánh quạt rotor chính có thể chịu được đạn 23mm. Để tăng phạm vi hoạt động, người ta trang bị thêm cho MH-60 cần tiếp nhiên liệu trên không.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Ấn độ Mỹ quân sự Mỹ bộ quốc phòng Ấn Độ Lockheed Martin Ấn độ mua máy bay của Mỹ vũ khí ấn độ vũ khí Mỹ lực lượng vũ trang ấn độ

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !